MỚI NHẤT :
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • 5 thương vụ tốt nhất và tệ nhất của Chelsea trong tháng Giêng

    13:18 Thứ hai 08/01/2024

    BongDa.com.vn Chelsea có lịch sử lâu dài với các thương vụ mùa đông và một vài trong số đó thậm chí đã thành công.

    Không ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra ở Chelsea trong tháng này nhưng họ khó có thể bận rộn như tháng 1 năm 2023. 8 cầu thủ đã đến Stamford Bridge vào thời điểm này năm ngoái và không ai giữ được phong độ ấn tượng liên tục. Tuy nhiên, mùa đông bận rộn không phải là điều gì mới mẻ ở Chelsea. Dưới đây là 5 trong số những thương vụ tháng Giêng tốt nhất và 5 thương vụ ngược lại ở Tây London những năm qua.

    Tốt nhất

    Branislav Ivanovic - Không gây được nhiều sự chú ý trong bản hợp đồng trị giá 10 triệu bảng từ Lokomotiv Moscow nhưng anh đã trải qua một thập kỷ ở Stamford Bridge, chơi 377 trận và giành được 3 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup, 1 League Cup, 1 Champions League và Europa League. Hậu vệ cánh này luôn mang đến sự đáng tin cậy.

    Gary Cahill - Một trong những người phục vụ tuyệt vời trong 7 mùa rưỡi ở Chelsea, anh chỉ có giá 7 triệu bảng vào năm 2012. Cuối cùng đã giành được 8 danh hiệu, ra sân 290 lần và ghi 25 bàn thắng từ vị trí trung vệ. Một món hời lớn.

    10 sao Premier League ngon nhất vừa bị thanh lý hợp đồng  - Bóng Đá

     Gary Cahil là người đội trưởng mẫu mực của Chelsea.

    Nemanja Matic - Bản hợp đồng trị giá 21 triệu bảng của cầu thủ người Serbia vào năm 2014 thực sự có giá trị khi anh được bán với giá gần gấp đôi cho Manchester United, sau khi đã 1 lần vô địch Premier League và vô địch FA Cup.

    Olivier Giroud - Một cầu thủ được đánh giá cao hơn sau khi ra đi. Giroud không quá tỏa sáng ở Chelsea nhưng vẫn được đánh giá cao, anh vẫn đang phát triển mạnh mẽ với Milan ở tuổi 37.

    David Luiz - Trung vệ người Brazil rất quan trọng trong chức vô địch Champions League đầu tiên của Chelsea vào năm 2012 và anh đã chơi rất xuất sắc trước khi gia nhập PSG với mức phí kỷ lục cho một hậu vệ vào năm 2014.

    Tệ nhất

    Alexandre Pato - Thần đồng một thuở được cho mượn từ Corinthians trong nửa sau mùa giải 2015/2016 nhưng không đủ thể lực và chỉ ra sân 2 lần - mặc dù ghi bàn trong trận ra mắt gặp Aston Villa..

    Juan Cuadrado - Anh ký hợp đồng sau một kỳ World Cup 2014 ấn tượng với Colombia. Cuadrado ra sân 15 lần, không đóng góp bàn thắng hay kiến tạo nào, và được cho Juventus mượn 2 mùa giải trước khi chính thức gia nhập Bà đầm già.

    Gonzalo Higuain - Một tay săn bàn ấn tượng ở Real Madrid, Napoli và Juventus, nhưng bản hợp đồng năm 2019 với tiền đạo người Argentina theo dạng cho mượn lại không thành công.

    Ex-Chelsea striker Higuain has ‘passion for dirty women’ - Bóng Đá

     Higuain thành công trong nhiều màu áo.

    Joao Felix - Một trong 8 cầu thủ đến ở giữa mùa giải trước với mức phí cho mượn khổng lồ. Anh đã có một khởi đầu khó quên trong trận đấu với Fulham khi bị đuổi khỏi sân và nhìn chung có nửa mùa giải kém cỏi.

    Fernando Torres - Tiền đạo người Tây Ban Nha trở thành cầu thủ đắt giá thứ sáu trong lịch sử khi hoàn tất thương vụ 50 triệu bảng từ Liverpool nhưng hóa ra anh đã qua thời kỳ đỉnh cao. Torres cống hiến một số khoảnh khắc đáng nhớ - bao gồm bàn thắng vào lưới Barcelona ở Champions League, nhưng anh không ghi đủ bàn thắng so với mức phí của mình.

    Thanh Vũ | 12:48 08/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...