MỚI NHẤT :
  • Arteta nói thẳng về sai lầm của Declan Rice
  • Tottenham nhắm cựu tiền vệ M.U thay Conor Gallagher
  • Mức giá thương vụ Arsenal - Pedro Neto
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • "Van Dijk thứ hai" xuất hiện đúng lúc, Liverpool hóa bất khả xâm phạm

    21:30 Thứ hai 22/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Đối tác của trung vệ người Hà Lan đạt được điểm rơi phong độ đúng thời điểm rõ ràng là một cú hích lớn cho Liverpool trong chặng tourmalet khó nhằn sắp tới.

    Có thể nói, Liverpool hiện tại đang là một trong những thế lực đáng sợ nhất ở trời Âu. Điều này được thể hiện rõ ràng bằng việc họ đã tiến tới bán kết Champions League một cách đầy thuyết phục. Không những vậy, ở giai đoạn then chốt của mùa giải, trong khi những Tottenham, Arsenal, Man Utd đều đồng loạt đánh rơi điểm số thì thầy trò Jurgen Klopp lại cho thấy được sự khác biệt khi tiếp tục cùng Man City tạo nên cuộc đua song mã đầy hấp dẫn tới chức vô địch Premier League.

    Ngày hôm qua, Liverpool đã có một chiến thắng nhẹ nhàng trước Cardiff. Đây là trận đấu mà tam tấu Salah, Mane, Firmino đã không ghi bàn mà thay vào đó, James Milner cùng Georginio Wijnaldum. Thế nhưng sau trận đấu này, cái tên khiến các cổ động viên Man City và Barcelona lo ngại nhất có lẽ lại là Joel Matip.

    Matip sẽ giúp Liverpool cú đúp  - Bóng Đá

    Chỉ một Van Dijk đã đủ để nhiều tiền đạo "nản" với hàng thủ Liverpool.

    Tất nhiên, để một hệ thống vận hành trơn tru, người ta luôn cần đến sự ổn định đến từ mọi mắt xích. Thế nhưng với The Kop, điều làm nên sự khác biệt của họ trong mùa bóng năm nay so với thời điểm cách đây một năm có lẽ chính là hàng phòng ngự. Mùa trước, đội chủ sân Anfield thủng lưới tới 38 bàn, thế nhưng năm nay sau 35 trận đã đấu, thủ thành Allison mới chỉ phải vào lưới nhặt bóng 20 lần. Và với việc 3 đối thủ mà Liverpool phải chạm trán trong phần còn lại của mùa giải là Wolves, Huddersfield, Newcastle, việc họ để thủng lưới 18 bàn là điều bất khả thi.

    Công lớn hiển nhiên nằm ở Virgil van Dijk. Thế nhưng sẽ ra sao nếu giờ đây cựu thuyền trưởng Dortmund nắm trong tay đến 2 Van Dijk?

    Matip sẽ giúp Liverpool cú đúp  - Bóng Đá

    Nếu Matip giữ được phong độ như trong trận gặp Cardiff, Liverpool không khác gì có 2 Van Dijk.

    "Joel Matip đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời. Cậu ấy thậm chí còn làm lu mờ luôn cả Van Dijk." 

    Đó là những lời nhận xét mà cựu danh thủ Garth Crooks đã dùng để nói về màn trình diễn của Joel Matip trước Cardiff. Đúng là xuyên suốt quãng thời gian 3 năm thi đấu cho Lữ đoàn đỏ, đã có lúc trung vệ người Cameroon gây thất vọng. Thế nhưng anh lại đạt điểm rơi phong độ vào đúng thời điểm mà Liverpool cần anh nhất. 

    Sir Alex Ferguson đã từng có câu nói rất hay: "Tấn công giúp bạn có điểm số, nhưng phòng ngự mới là thứ mang về danh hiệu". Vốn dĩ chỉ một mình trung vệ người Hà Lan cũng đã đủ khiến cho mọi cầu thủ tấn công phải đau đầu, nay lại xuất hiện thêm một Joel Matip nữa. Chưa cần biết mùa giải tới cầu thủ 27 tuổi có còn giữ được phong độ này không, thế nhưng ngay lúc này, việc Matip thăng hoa chẳng khác nào biến khung thành của Alisson trở thành bất khả xâm phạm, còn Liverpool thì rõ ràng là như hổ mọc thêm cánh.

    Anh Tú | 15:00 22/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...