MỚI NHẤT :
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Gary Neville: Đó là lý do Man Utd phải đuổi theo Liverpool

    11:26 Thứ hai 22/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Huyền thoại United lên tiếng chỉ ra lý do đội chủ sân Old Trafford tụt lại rất nhiều so với hai đối thủ khó chịu Liverpool, Man City.

    Tối qua, địa chấn đã xảy ra ở Premier League. Tại Goodison Park, Everton hủy diệt Manchester United với tỷ số khó tin 4-0, với các pha lập công của Richarlison, Gylfi Sigurdsson, Lucas Digne và Theo Walcott. Và mới đây, huyền thoại Gary Neville đã có những phát biểu cho rằng thái độ thi đấu là lý do khiến MU tụt lại so với City cùng Liverpool:

    "Tôi chứng kiến Man City đá ngày hôm qua, và quả thực họ cùng Liverpool xứng đáng có được vị trí mà Man United phải cố sức để theo đuổi."

    Các cầu thủ Man Utd đã có một trận thua tủi hổ trước Everton.

    "Chẳng cần điểm tên cụ thể, vì ai cũng biết người mắc lỗi là người nào. Họ xuất hiện trên mặt báo hàng ngày."

    "Các cầu thủ Liverpool và Man City tập luyện, chiến đấu hàng ngày vì đội bóng của họ. Còn cầu thủ Man Utd thì chỉ biết đi bộ loanh quanh."

    Ở một diễn biến khác, trả lời phỏng vấn đài TV 2, Matic đã nhận hết lỗi lầm về phần mình:

    "Chẳng có gì hiệu quả với chúng tôi hôm nay. Tôi, với tư cách cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất đội đã không chơi tốt. Chúng ta không thể trách cứ các cầu thủ trẻ. Tôi là vấn đề lớn nhất."

    Anh Tú | 10:25 22/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...