MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Trung vệ thép tương lai của Man United có thể ra mắt đội 1 hôm nay

    16:39 Thứ bảy 05/01/2019

    BongDa.com.vn Gặp Reading là cơ hội để các cầu thủ trẻ của Manchester United thể hiện mình.

    Manchester United đang hồi sinh dưới thời Ole Gunnar Solskjaer. Sau 4 trận thắng liên tiếp tại Premier League, giờ đây, đội chủ sân Old Trafford chuyển hướng sang đấu trường FA Cup. Man United là đội bóng giàu truyền thống ở giải đấu này. Nhưng Solskjaer có khả năng sẽ tung ra sân đội hình gồm nhiều sự thay đổi.

    Trong khi Marcus Rashford hay Anthony Martial sẽ được cho nghỉ để nhường chỗ cho cặp đôi Alexis Sanchez và Romelu Lukaku trên hàng công thì, Quỷ đỏ lại không có nhiều sự lựa chọn ở hàng thủ, đặc biệt là ở vị trí trung vệ.

    Trung vệ thép tiếp theo của Man United có thể ra mắt hôm nay - Bóng Đá

     Sẽ là mạo hiểm nếu Solskjaer vẫn sử dụng Lindelof.

    Với việc Eric Bailly bị treo giò, Chris Smalling và Marcos Rojo dính chấn thương, trong tay HLV Solskjaer chỉ có Victor Lindelof và Phil Jones là đủ khả năng ra sân thi đấu. Sẽ là một canh bạc mạo hiểm nếu Solskjaer vẫn quyết định sử dụng cặp trung vệ này nếu 1 trong 2 chấn thương khi mà trận chiến với Tottenham đã cận kề.

    Chính vì lý do đó, đây có lẽ sẽ là khoảnh khắc để CĐV Man United chào đón một màn ra mắt đáng chờ đợi khác. Không loại trừ khả năng, chiến lược gia người Na Uy sẽ trao cơ hội cho tài năng trẻ Ro-Shaun Williams.

    Ngay khi lên thay thế Jose Mourinho, Solskjaer liên tục khẳng định, ông không ngần ngại sử dụng các cầu thủ trẻ, miễn là họ cho thấy được mình đủ khả năng khoác áo Man United.  Cụ thể, nhắc lại truyền thống Man United, Ole cho hay: "Sir Matt đã nói nếu cầu thủ đủ năng lực thì anh ta đủ tuổi để ra sân. Đó là truyền thống của Man United, chúng tôi cần sự tiếp nối từ học viện. Tôi phải để cho các cầu thủ ở học viện hiểu tôi luôn tìm kiếm cầu thủ trẻ để ra sân."

    Trung vệ thép tiếp theo của Man United có thể ra mắt hôm nay - Bóng Đá

     Cơ hội ra mắt đội 1 của Williams đang hiện hữu.

    Như vậy, không có lý do gì có thể ngăn Solskjaer trao màn ra mắt đội 1 Man United cho trung vệ đầy tiềm năng, Ro-Shaun Williams. Cầu thủ năm nay 20 tuổi, gia nhập đội trẻ Man United năm 2016, đã được Solskjaer đôn lên đội 1 tập luyện trong 4 trận đấu vừa qua, và trận gặp Reading là thời cơ thích hợp nhất để Ro-Shaun Williams bước ra ánh sáng.

    Thi đấu ở vị trí trung vệ, nhưng Williams được biết đến với khả năng bứt tốc vô cùng tuyệt vời. Chưa kể, Williams cũng rất mạnh ở những tình huống tranh chấp tay đôi. Đã có 53 lần ra sân cho đội U23 Man United, Williams đã sẵn sàng để đáp lại niềm tin từ Solskjaer.

    Video tài năng của Ro-Shaun Williams:

    Tiểu Lam | 16:15 05/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...