MỚI NHẤT :
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • 5 thần đồng sẽ "hóa rồng" nhờ Solskjaer: Persie đệ nhị, tiểu Ryan Giggs

    15:59 Thứ bảy 29/12/2018

    BongDa.com.vn Dưới sự dẫn dắt của HLV Ole Gunnar Solskjaer, các thần đồng tại học viện của United đang có cơ hội rất lớn để được đôn lên đội chính.

    "Tôi không ngần ngại sử dụng các cầu thủ ở lứa học viện, miễn là họ cho thấy mình đủ khả năng". Đó là những điều HLV Ole Gunnar Solskjaer đã phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu với Bournemouth. Với những phát biểu này từ chiến lược gia người Na Uy, có thể thấy những tài năng trẻ ở học viện của Manchester United đang tràn trề cơ hội tỏa sáng ở Nhà hát của những giấc mơ.

    Và dưới đây, là 5 cái tên có khả năng lớn có thể tiếp bước người đàn anh Marcus Rashford đặt chân vào đội một Quỷ đỏ trong tương lai sắp tới:

    Mason Greenwood

    23 bàn thắng tính đến thời điểm này cho mọi cấp độ đội trẻ của United, Mason Greenwood có thể nói là một trong những "viên ngọc thô" quý giá nhất mà đội bóng thành phố tây bắc nước Anh may mắn sở hữu. 

    Five Manchester United youngsters who could flourish under Ole Gunnar Solskjaer - Bóng Đá

    Mason Greenwood được xem như Robin van Persie thứ hai của Man Utd.

    Cầu thủ 17 tuổi được ví như cái tên có tiềm năng để trở thành Robin van Persie thứ hai với khả năng dứt điểm sắc bén thiên bẩm cũng như có thể chơi bóng tốt bằng cả chân lẫn đầu.

    Thêm một tin vui, đó là NHM có thể sẽ được thấy Greenwood được trao cơ hội trong trận đấu với Reading tại cúp FA trong tháng tới. Đây rõ ràng sẽ là cơ hội chẳng thể tuyệt vời hơn để tiền đạo trẻ này ghi điểm trong mắt HLV Solskjaer.

    Tahith Chong

    Chong không chỉ được xem như một thần đồng sáng giá tại Manchester United mà còn là một cái tên cực nổi bật trong mắt giới tuyển trạch khắp châu Âu. Thế nhưng cho đến lúc này, cầu thủ người Hà Lan thậm chí chưa có màn "chào sân" trong màu áo Quỷ đỏ. Ngôi sao 19 tuổi từng được đưa vào danh sách dự bị trong trận đấu giữa Man Utd và Juventus nhưng sau cùng vẫn không có cơ hội để thể hiện mình.

    Callum Gribbin

    Gribbin là mẫu cầu thủ có những màn trình diễn có thể khiến các CĐV trên khán đài cảm thấy phấn khích, điển hình là cú hattrick vào lưới đội U18 Liverpool.

    Five Manchester United youngsters who could flourish under Ole Gunnar Solskjaer - Bóng Đá

    Các Manucian ví Gribbin như "tiểu Ryan Giggs".

    Và với tài năng của mình, không khó hiểu khi Callum được đưa vào lứa U23 United. Những pha đi bóng lắt léo hay những tình huống đá phạt thần sầu chính là điểm mạnh của tiền vệ trẻ người Anh. Thậm chí, anh còn được các Manucian ví von như "tiểu Ryan Giggs" vậy.

    Lee O'Connor

    Một hậu vệ Man United kiểu mẫu với lối chơi chắc chắn. Là một trung vệ, thế nhưng Lee O'Connor còn có thể đáp ứng tốt cả vị trí hậu vệ phải. Chính nhờ tài năng của mình nên dù chỉ mới bước sang tuổi 18 nhưng "sao mai" của MU đã được đôn lên để ăn tập cùng các thành viên trong ĐTQG Ireland.

    Ro-Shaun Williams

    Là một trung vệ, thế nhưng Williams lại cũng là một "máy chạy" đích thực khi từng phá vỡ kỷ lục chạy 100m đã tồn tại suốt 25 năm của cựu vận động viên chạy nước rút người Anh Darren Campbell. Trong bối cảnh tuyến ba vẫn bị xem là một dấu hỏi dù đoàn quân của Solskjaer đang trải qua những ngày vui, viễn cảnh Ro-Shaun được đôn lên đội một có thể sẽ chẳng còn xa nữa.

    Anh Tú | 14:00 29/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...