MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Trang chủ LĐBĐ Indonesia bị tấn công

    07:43 Thứ năm 30/12/2021 | 2

    Sau trận thua 0-4 của tuyển Indonesia trước Thái Lan tại chung kết lượt đi AFF Cup 2020, trang chủ Liên đoàn Bóng đá nước này bị hacker tấn công.

    Theo CNN Indonesia, trang chủ Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) có một mẩu tin do hacker thực hiện với tiêu đề: "Hãy giữ vững tinh thần cho trận đấu lượt về".

    Trang chủ PSSI bị hacker tấn công đêm 29/12. Màn hình trang chủ hiển thị phông nền đen, ở giữa là tấm hình Chủ tịch Mochamad Iriawan bị gạch chéo cùng dòng chữ: "Bị hack bởi Anon 7".

    "Trận đấu của Indonesia thật tệ, có phải vì Chủ tịch PSSI vào phòng thay đồ không? Indonesia làm được, vẫn còn lượt trận thứ hai. Hãy vui lên", Anon 7 để lại lời nhắn.

     - Bóng Đá

    Trang chủ PSSI bị tấn công đêm 29/12. Ảnh: Bola.

    Hành động hack trang chủ PSSI được cho là hậu quả thất bại của đội tuyển Indonesia trước Thái Lan tại chung kết lượt đi AFF Cup 2020. Tuy nhiên, vụ tấn công mạng này không kéo dài lâu. Đến khoảng 23h43 (giờ Jakarta), trang chủ PSSI trở lại bình thường.

    Trong trận chung kết lượt đi trên sân vận động quốc gia Singapore tối 29/12, Indonesia nhận trận thua 0-4 trước Thái Lan. 4 bàn của "Voi chiến" được ghi do công của Chanathip Songkrasin ở phút thứ 2 và 52, Supachok Sarachat (67') và Bordin Phala (82').

    Thầy trò Shin Tae-yong chơi phòng ngự nhưng sớm thủng lưới sau pha phối giữa Philip Roller và Chanathip. Indonesia có cơ hội gỡ hòa nhưng Alfeandra Dewangga lại sút vọt xà ở phút 41 trong thế đối mặt thủ môn.

    Sang hiệp hai, Thái Lan vẫn làm chủ tình hình và ghi thêm 3 bàn, để tạo ra cách biệt lớn nhất trong lịch sử trận chung kết lượt đi AFF Cup.

    Ở trận chung kết lượt về ngày 1/1/2022, Indonesia phải thắng cách biệt ít nhất 4 bàn để nuôi hy vọng giành chức vô địch đầu tiên. Nếu không, họ sẽ có lần thứ 6 nếm trải cảm giác thất bại ở chung kết AFF Cup.

    Duy Minh - Zing.vn | 07:09 30/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...