MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • HLV Indonesia: 'Ngược dòng trước Thái Lan nghe có vẻ bất khả thi'

    22:27 Thứ tư 29/12/2021 | 1

    Ông Shin Tae-yong thừa nhận học trò thiếu kinh nghiệm còn Thái Lan đang là đội mạnh nhất khu vực sau thất bại 0-4 của Indonesia ở chung kết lượt đi AFF Cup 2020 tối 29/12.

    "Chúng tôi đã chuẩn bị tốt trước trận này. Tuy nhiên, nhiều cầu thủ mới lần đầu đá một trận với tính chất kiểu như này nên họ đã bỡ ngỡ. Thái Lan đã có trận đấu hoàn hảo. Chúng tôi đã có những cơ hội rõ ràng trong hiệp một. Nhưng Indonesia không tránh khỏi những sai sót dẫn đến thua đậm. Chúng tôi sẽ cố chuẩn bị thật tốt trước trận lượt về", HLV Shin Tae-yong bắt đầu cuộc họp báo sau thất bại 0-4 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2020.

    Bốn bàn của Thái Lan được ghi do công của Chanathip Songkrasin (cú đúp), Supachok Sarachart và Bordin Phala. Với kết quả này, Thái Lan gần như chắc chắn sẽ đăng quang tại giải.

     - Bóng Đá

    Chanathip ghi bàn mở tỷ số từ rất sớm cho tuyển Thái Lan. Ảnh: FAT.

    Ông Shin thừa nhận: "Tôi không có ý kiến gì về tỷ số. Rõ ràng, chúng tôi đã thiếu kinh nghiệm hẳn so với đối thủ. Chúng tôi đã thể hiện sự tiến bộ xuyên suốt giải đấu. Tôi sẽ động viên học trò chơi tốt hơn ở trận lượt về."

    Việc thiếu vắng hậu vệ trái Pratama Arhan đã ảnh hưởng lớn đến lối chơi của tuyển Indonesia trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2020. Bàn thua sớm trước Thái Lan ở phút thứ 2 đã đến từ một tình huống phòng ngự không chắc chắn bên cánh trái, đúng vị trí Arhan để lại. Đội tuyển xứ vạn đảo sụp đổ trong phần còn lại của trận đấu, không có nổi một bàn danh dự.

    HLV người Hàn lên tiếng khen ngợi Thái Lan: "Rất khó để nói Thái Lan là số một khu vực nếu chỉ nhìn vào một trận đấu như này. Tuy nhiên tôi có thể khẳng định Thái Lan và Việt Nam là hai đội mạnh nhất Đông Nam Á thời điểm hiện tại. Điều đó đã được chứng minh từ đầu giải đến nay".

    "Chúng tôi không từ bỏ, sẽ chiến đấu đến cùng ở trận lượt về. Lội ngược dòng trước Thái Lan nghe có vẻ bất khả thi, nhưng nếu màn trình diễn của chúng tôi đủ tốt, chúng tôi có thể hướng đến một kết quả khả quan", ông kết thúc buổi họp báo.

    Trận chung kết lượt về giữa Indonesia và Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 1/1/2022 trên SVĐ Quốc gia Singapore.

     - Bóng Đá

    Đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng với những thống kê áp đảo ở chung kết lượt đi AFF Cup 2020. Đồ họa: Minh Phúc.

     - Bóng Đá

     Thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking nhiều khả năng sẽ ăn mừng năm mới với chức vô địch bóng đá Đông Nam Á. Đồ họa: Minh Phúc.

    Ngọc Lê - Zing.vn | 21:15 29/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...