MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Chủ tịch LĐBĐ Indonesia nói thẳng về người thay thế HLV Shin Tae-yong

    21:37 Thứ tư 31/01/2024 | 3

    BongDa.com.vn Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia, ông Erick Thohir đã trả lời câu hỏi về người thay thế HLV Shin Tae-yong.

    Mới đây người hâm mộ bóng đá Indonesia xôn xao khi HLV Shin Tae-yong tiết lộ với truyền thông Hàn Quốc rằng vừa nhận được lời đề nghị hấp dẫn và có thể chia tay đội tuyển Quốc gia xứ Vạn đảo ngay khi hết hạn hợp đồng.

    Ngay lập tức, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir đã nhận được nhiều câu hỏi của truyền thông về tương lai nhà cầm quân người Hàn Quốc lẫn cái tên có khả năng ngồi ghế nóng dẫn dắt Tim Garuda thời gian tới.

    Người đứng đầu LĐBĐ Indonesia đã trả lời ngắn gọn: "Không có ai cả!" cho câu hỏi về cái tên thay thế HLV Shin Tae-yong.

    Chủ tịch LĐBĐ Indonesia nói thẳng về người thay thế HLV Shin Tae-yong - Bóng Đá

     Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, ông Erick Thohir (phải) và HLV Shin Tae-yong.

    Trước đó, vị cựu chủ tịch CLB Inter Milan cũng đã nói về tương lai nhà cầm quân người Hàn Quốc như sau: "Thỏa thuận hợp đồng của tôi với Shin Tae-yong có thời hạn đến tháng 6 năm 2024 cùng 2 điều kiện để gia hạn lâu hơn đến năm 2027."

    2 điều kiện là HLV Shin Tae-yong có thể giúp đội tuyển Indonesia vào vòng 16 đội Asian Cup 2026, điều đã được Tim Garuda làm được khi giành 1 trong 4 suất cho đội thứ 3 xuất sắc nhất, hoặc U23 Indonesia vào vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2024, giải đấu sẽ diễn ra vào trung tuần tháng tư và đầu tháng năm tới.

    Ngoài ra Chủ tịch Erick Thohir cũng xác nhận rằng, ông và PSSI không thể ngăn các đội bóng khác tiếp cận HLV Shin Tae-yong.

    "Nếu các đội tuyển khác đặt vấn đề với HLV Shin Tae-yong thì chúng tôi không thể ngăn được," người đứng đầu LĐBĐ Indonesia tiếp tục. "Điều chắc chắn hiện nay là chúng tôi có những nhiệm vụ thống nhất và sự thỏa thuận chuyên nghiệp."

    "Vì vậy, nếu HLV Shin Tae-yong muốn đến một đội tuyển Quốc gia khác, chúng tôi không thể cấm anh ấy. Tuy nhiên thỏa thuận của chúng tôi với tư cách là những người chuyên nghiệp có thời hạn đến tháng 6 năm 2024."

    Có thể hiểu rằng hiện nay Liên đoàn bóng đá Indonesia muốn gia hạn với HLV Shin Tae-yong đến năm 2027. Tuy nhiên PSSI cũng để ngỏ khả năng nhà cầm quân người Hàn Quốc ra đi.

    Nam Thành | 21:07 31/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...