MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Top 10 tài năng đang 'phí phạm' tài năng của mình (Phần 2)

    08:04 Thứ tư 09/11/2016 | 8| 6

    BongDa.com.vn Điểm qua 10 cái tên nên chuyển đến khoác áo những CLB lớn hơn để phát huy hết tài năng của mình.

    5. Alexandre Lacazette – Lyon

    Alexandre Lacazette năm nay 25 tuổi, là mẫu tiền đạo có tốc độ cùng khả năng dứt điểm tuyệt vời. Anh là cái tên gây bão trên TTCN mùa Hè vừa qua nhưng Lyon đã thành công trong việc giữ chân cầu thủ này.

    1

     

    Với bản năng sát thủ của mình, rõ ràng chiếc áo Lyon là quá nhỏ bé so với tài năng của Lacazette. Arsenal là CLB thể hiện rõ ràng ý định đưa cầu thủ này tới giải Ngoại hạng. Mới đây nhất tiền đạo người Pháp đã từ chối gia hạn hợp đồng với đội bóng chủ quản, đây là một thông tin đáng mừng đối với những đội bóng đang theo đuổi anh.

    Chiêm ngướng tài năng của Lacazette

     

    4. William Carvalho - Sporting Lisbon

    Màn trình diễn ấn tượng của Carvalho ở EURO 2016, giúp Bồ Đào Nha bước lên ngôi vô địch đã khiến cầu thủ này trở thành món hàng hot trên TTCN. Arsenal, Chelsea và Everton là 3 đội bóng đang cạnh tranh rất quyết liệt để có được chữ ký của cầu thủ này.

    2

     

    Carvalho gắn bó với Sporting từ năm 13 tuổi và thể hiện những tố chất của ngôi sao hàng đầu khi còn rất trẻ. Tiền vệ này kiểm soát nhịp độ trận đấu rất tốt và sở hữu khả năng chuyền bóng tuyệt vời. Lúc này Sporting Lisbon không còn là nơi thích hợp để Carvalho phát huy hết những phẩm chất của mình. Anh có khá nhiều sự lựa chọn để chơi bóng ở môi trường đỉnh cao hơn.

    Chiêm ngướng tài năng của Carvalho

     

    3. Romelu Lukaku – Everton

    Tiền đạo người Bỉ được chú ý đó là nhờ phong độ ghi bàn đang rất ấn tượng 7 bàn sau 10 trận ra sân từ đầu mùa. Sự đáng sợ của Lukaku có lẽ ai cũng đã biết. Tốc độ, khả năng càn lướt và dứt điểm đa dạng, tiền đạo được mệnh danh ‘Drogba mới’ đang là chân sút mà bất kỳ hàng phòng ngự nào cũng e ngại khi đối đầu.

    3

     

    Lukaku đã đủ kinh nghiệm chinh chiến ở giải Ngoại hạng và đang là chân sút có tên tuổi ở giải đấu này. Đã đến lúc cầu thủ người Bỉ nên chuyền đến những CLB giàu tiềm lực và có tham vọng hơn trong việc tìm kiếm các danh hiệu. Chelsea đang muốn đưa Lukaku trở về Stamford Bridge. Gã nhà giàu nước Pháp PSG cũng đánh tiếng muốn có sự phục vụ của cầu thủ này để thực hiện tham vọng chinh phục chiếc cúp Champions League. Đây là thời điểm hoàn toàn thích hợp để Lukaku vươn ra ‘biển lớn’.

    Chiêm ngướng tài năng của Lukaku

     

    2. Julian Draxler – Wolfsburg

    Draxler đã không còn toàn tâm, toàn ý cống hiến cho Wolfsburg và đang có thái độ chống đối. Cầu thủ này không có đóng góp đáng kể nào cho Wolfsburg, trái ngược hoàn toàn với phong độ của anh mỗi khi lên khoác áo tuyển Đức.

    5

     

    Draxler có lý do để ra đi khi mà tài năng của anh cần được phát huy ở sân đấu lớn hơn, ở một CLB đẳng cấp hơn Wolfsburg. Arsenal, Juventus, PSG là những đội bóng chạy đua rất quyết liệt để có được sự phục vụ của cầu thủ này.

    Chiêm ngướng tài năng của Draxler

     

    1. Dimitri Payet – West Ham

    Payet đang là trụ cột của đội tuyển Pháp, anh chiếm một suất đá chính trong đội hình toàn gồm những ngôi sao thượng thặng của HLV Didier Deschamps. Chứng kiến màn trình diễn của Payet không ai nghĩ anh lại đang khoác áo West Ham, một câu lạc bộ tầm trung ở giải Ngoại hạng.

    4

     

    Tốc độ, kỹ thuật, sút phạt tốt, khả năng dứt điểm đa dạng cũng nhãn quan chiến thuật nhạy bén, ở Payet hội tụ tất cả những phẩm chất của một ngôi sao tấn công hàng đầu. Cầu thủ người Pháp cũng có dấu hiệu muốn ra đi khi West Ham đang có thành tích bết bát ở giải quốc nội. Với tài năng của mình, Payet hoàn toàn có thể trở thành cầu thủ chủ lực ở những CLB lớn của châu Âu.

    Chiêm ngướng tài năng của Payet

    Hà Dương - Thể thao Việt Nam | 17:14 08/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...