MỚI NHẤT :
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Chuyện gì đã xảy ra với 3 ngôi sao Arsenal khiến Ian Wright nổi giận?

    12:35 Thứ hai 10/07/2023 | 1

    BongDa.com.vn Huyền thoại của Arsenal, Ian Wright, đã khẳng định chắc chắn rằng cần có thay đổi vào năm 2020 khi Pháo thủ đang sa sút phong độ.

     

    Ian Wright thường là một trong những người lạc quan, và còn lạc quan hơn khi nói về những vấn đề liên quan đến Arsenal, nhưng ngay cả ông cũng không thể che giấu sự thất vọng của mình vào cuối năm 2020.

    Khi Pháo thủ đang trải qua phong độ tồi tệ nhất trong hơn 50 năm, Wright đã mất kiên nhẫn sau trận Arsenal thua 0-1 trên sân nhà trước Burnley. The Clarets đã chơi tốt hơn Pháo thủ sau khi Granit Xhaka bị đuổi khỏi sân và Pierre-Emerick Aubameyang đánh đầu phản lưới nhà.

    Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, Wright đã đặc biệt chỉ trích 3 cầu thủ Arsenal. "HLV đã gắn bó với cậu ấy [Xhaka] trong một thời gian. Arteta đã thể hiện rất nhiều niềm tin đối với cậu ấy. Tôi nghĩ anh ấy cũng làm như vậy với Willian, tương tự như [Alexandre] Lacazette."

    Ian Wright suggests new number nine needed at Arsenal after Forest loss - Bóng Đá

     Ian Wright từng thất vọng cùng cực về Arsenal.

    "Hiện tại có những cầu thủ đáng lẽ phải có được thành công. Đó là thời điểm mà bạn cần những cầu thủ có kinh nghiệm nhất. Tôi cảm thấy như vào thời điểm này, anh ấy đã đặt rất nhiều niềm tin vào họ và họ đã khiến anh ấy thất vọng. Tôi nghĩ Arsenal đang ở thời điểm khủng hoảng thực sự về sự tự tin. Bây giờ nó sẽ còn xuống thấp hơn nữa và sẽ cần một điều gì đó để vực dậy họ."

    "Bạn cần phải làm điều gì đó khác biệt bởi vì nếu nó tiếp tục như thế này và anh ấy tiếp tục đặt niềm tin vào những cầu thủ này, còn họ thì không thể hiện được gì, thì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo."

    3 năm trôi qua và Arsenal đã có một sự thay đổi đáng kể, mức độ lạc quan tại Emirates hiện là cao nhất trong một thời gian dài. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với 3 trụ cột mà Wright đã chỉ trích vài năm trước?

    Cả 3 đều đã rời đi. Willian là người đầu tiên ra đi, cầu thủ người Brazil chỉ ở lại 1 mùa giải tại Arsenal trước khi đồng ý chấm dứt hợp đồng và trở về quê hương. Động thái đó cũng không thành công và giờ anh đã trở xứ sở sương mù để khoác áo Fulham. Anh cũng chia sẻ về quãng thời gian ở Arsenal: "Tôi không vui. Đó là lý do tại sao tôi không thi đấu tốt. Tôi không muốn đi vào chi tiết. Khi tôi đến đó, tôi rất vui, ngay từ đầu tôi đã có động lực, tôi muốn làm tốt - câu lạc bộ mới, đồng đội mới, dự án mới. Nhưng sau 3 tháng, tôi nói với người đại diện của mình: 'Làm ơn, tôi muốn đi'."

    Cựu sao Arsenal, Chelsea kiểm tra y tế - Bóng Đá

     Willian tưởng chừng là món hời của Arsenal.

    Alexandre Lacazette là người tiếp theo ra đi, mặc dù anh chỉ ra đi vào mùa hè năm 2022 sau khi hết hạn hợp đồng. Lacazette đã tận hưởng mùa giải ghi bàn tốt nhất của anh trong mùa trước ở câu lạc bộ thời niên thiếu Lyon, cầu thủ 32 tuổi ghi 27 bàn sau 35 lần ra sân ở Ligue 1. Nhưng việc Gabriel Jesus đến Emirates giúp các tín đồ của Arsenal không tiếc nuối tiền đạo người Pháp.

    Còn lại Xhaka, người bị thẻ đỏ trong trận đấu khiến Ian Wright nổi giận. Đội trưởng đội tuyển quốc gia Thụy Sĩ đã tận hưởng một giai đoạn lên xuống thất thường ở Emirates và cuối cùng rời Arsenal với tư cách là cầu thủ được người hâm mộ yêu thích.

    Gặp bất hòa với CĐV sau một cuộc hỗn chiến khét tiếng trên sân vào năm 2019, Xhaka đã lật ngược tình thế trong sự nghiệp ở Arsenal sau 2 mùa giải tuyệt vời gần đây. Anh sẽ được nhớ đến nhiều nhất với những bàn thắng vào lưới Tottenham, Manchester United và Chelsea, nhận được sự tiễn biệt nồng nhiệt sau khi việc chuyển sang Bayer Leverkusen được xác nhận.

    Thanh Vũ | 12:05 10/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...