MỚI NHẤT :
  • Messi tiếp tục "gây loạn" tại MLS
  • 5 lần Salah và Klopp bất hòa
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Hòa kịch tính Chelsea, Unai Emery hài lòng về các học trò
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Pochetino: "Chúng tôi đã chơi rất tốt"
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham tại vòng 35 Premier League
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • Ian Wright chê bai Casemiro
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • "Tôi hiểu cảm giác chỉ được ra sân vài tháng một lần"

    22:05 Thứ năm 21/02/2019 | 2

    BongDa.com.vn Mới đây, người đại diện của Fred đã có cuộc nói chuyện với ban lãnh đạo Manchester United tại Carrington.

    Mùa hè năm 2018, Manchester United đã bỏ ra số tiền 52 triệu bảng để đem Fred về từ Shakhtar Donetsk và kỳ vọng anh sẽ là người nâng tầm hàng tiền vệ Quỷ đỏ. Tuy nhiên giờ đã gần cuối mùa giải nhưng màn trình diễn của tiền vệ người Brazil vẫn chẳng có dấu hiệu khởi sắc.

    Dưới thời Jose Mourinho, anh còn có cơ hội ra sân nhưng khi Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền, Fred thậm chí còn xếp sau Scott McTominay cho vị trí tiền vệ dự bị. Lần gần đây nhất Fred ra sân là trong chiến thắng trước Reading tại vòng ba cúp FA đã diễn ra từ 47 ngày trước và ở đó tiền vệ 25 tuổi cũng bị thay ra sau 62 phút. Lần gần đây nhất cựu tiền vệ Shakhtar Donetsk góp mặt trong đội hình xuất phát tại Premier League đã là 3 tháng trước.

     - Bóng Đá

     Lần gần nhất Fred ra sân là trong trận đấu gặp Reading.

    Ba trận gần nhất Fred còn không được đăng ký vào sân nhưng ban huấn luyện Manchester United vẫn nói rằng anh đang cảm thấy rất tốt, có kết quả tập luyện vẫn rất ổn và sẽ được vào sân khi đúng thời điểm nhưng chẳng ai biết đó là lúc nào.

    Hai tháng trước, cựu tiền vệ của Arsenal Giberto Silva - người đã giới thiệu anh đến Man Utd - đã gặp riêng Fred để nói về một vài vấn đề. Tiền vệ Brazil đã không tham gia cùng cả đội đến Dubai vào tháng Giêng, và từ đầu mùa đến nay anh cũng chỉ mới ra sân 11 lần. Theo tiết lộ, Jorginho mới là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Manchester United vào thời điểm mùa hè năm trước nhưng ban lãnh đạo đội bóng lại chọn mua Fred, điều đó đã làm Mourinho rất khó chịu.

    Solskjaer đã ví việc Fred đến Manchester United giống như trường hợp của Diego Forlan và Juan Sebastian Veron.

    "Cậu ấy thi đấu rất giống với Andreas Pereira và tập luyện chăm chỉ như McTominay. Khi nào Fred cảm thấy tốt nhất tôi sẵn sàng cho cậu ấy ra sân." Solskjaer trả lời.

    "Chúng tôi biết vẫn còn rất nhiều cầu thủ giỏi như Fred vì vậy hy vọng cậu ấy sớm lấy lại phong độ. vấn đề của Fred hiện nay là vẫn chưa quen với áp lực thi đấu liên tục."

    "Tôi biết rất khó khăn cậu ấy mới có mặt ở đây. Thứ nhất vì đây là Man United, bạn phải luôn ra sân với tinh thần cao nhất. Thứ hai vì đây là nước Anh, là nơi có mật độ thi đấu dày đặc nhất Châu Âu. Cả Fred và Andreas đều là người Brazil nên việc chưa quen với môi trường mới là điều có thể hiểu được."

     - Bóng Đá

     Solskjaer cũng từng là một cầu thủ dự bị.

    "Andreas, Fred và cả Scott đều được ra sân trong trận gặp Reading và đều thể hiện khá tốt. Tôi rất muốn thấy cả ba người tiếp tục duy trì phong độ này."

    "Tôi hiểu rất khó cho một cầu thủ chỉ được ra sân vài tháng một lần. Tôi đã từng chơi cạnh Forlan và Veron, họ là những cầu thủ tuyệt vời nhưng lại thiếu sự kiên nhẫn."

    "Cậu ấy không nên suy nghĩ quá nhiều, khi cơ hội đến tôi sẽ cho Fred cơ hội. Cậu ấy cũng giống như mọi người muốn đóng góp cho CLB nên đừng lo lắng gì cả mà hãy tiếp tục luyện tập chăm chỉ."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Nguyễn Kim Bằng | 19:55 21/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...