MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Lạ lùng thay, cầu thủ rời Man Utd lại chơi hay

    16:00 Thứ bảy 06/01/2024 | 3

    BongDa.com.vn Man Utd dường như không phải là miền đất lành với nhiều ngôi sao trong thời gian gần đây khi họ thường thăng hoa ở CLB mới sau thời gian gây thất vọng tại Old Trafford.

    "Xin đừng tin tất cả những gì bạn đọc! Tôi sẽ không cho phép mọi người nói những điều hoàn toàn sai sự thật. Tôi đã tập luyện rất tốt trong tuần này. Tôi nghĩ mình là vật tế thần ở CLB”. Đó là lời phân trần của Jadon Sancho sau khi bị HLV Erik Ten Hag loại khỏi đội hình chính trong trận thua Arsenal vào tháng 09. Kể từ đó đến nay, cầu thủ sinh năm 2000 bị ruồng bỏ khi không công khai xin lỗi ông thầy người Hà Lan. Để rồi, số phận có thể sắp đưa đẩy anh trở lại với mái nhà xưa Borussia Dortmund theo bản hợp đồng cho mượn trong ít ngày tới.

    Theo Sky Sports News (Anh), mọi đàm phán giữa CLB nước Đức và Man Utd gần như đã được hoàn tất. Jadon Sancho có thể sẽ sớm tham gia tập luyện cùng Dortmund để sẵn sàng cho các trận đấu khi Bundesliga chính thức trở lại. Chuyến quay về đội bóng vùng Ruhr có thể sẽ giúp cầu thủ 23 tuổi tìm lại chính mình sau thời gian thi đấu thất vọng ở Nhà hát của những giấc mơ.

    Lạ lùng thay, cầu thủ rời Man Utd lại chơi tốt - Bóng Đá

    Jadon Sancho có thể gia nhập Borussia Dortmund.

    Điều lạ lùng thay là đã có rất nhiều ngôi sao dù thi đấu không thành công tại Man Utd nhưng kể từ khi ra đi, họ lại chơi bùng nổ và trở lại với chính bản ngã của mình. Hãy nhìn vào màn trình diễn Fred tại Fenerbahce mùa này. Theo Transfermarkt, Fred đã chơi 18 trận trên mọi đấu trường và có 6 đường kiến tạo. Sofascore cũng đánh giá Fred có vai trò quan trọng trong màn tái sinh, giúp đại diện Thổ Nhĩ Kỳ thắng 14/17 trận và vươn lên dẫn đầu giải VĐQG. Màn trình diễn của cầu thủ người Brazil đã ăn đứt những Mount, Eriksen, Amrabat.

    Một nhân tố khác không thể không nhắc đến là siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo. Kể từ khi rời khỏi sân Old Trafford, cầu thủ sinh năm 1985 thi đấu bùng nổ tại Al Nassr. Anh ghi 54 bàn trong năm 2023 và trở thành chân sút có được số pha lập công nhiều nhất trên thế giới. Nó trái ngược hoàn toàn với những Rasmus Hojlund (1 bàn tại EPL 2023/24) hay Marcus Rashford ở mùa giải năm nay.

    Lạ lùng thay, cầu thủ rời Man Utd lại chơi tốt - Bóng Đá

    Cristiano Ronaldo thăng hoa sau khi rời Man Utd.

    Ngoài 2 cái tên nói trên, nhiều cầu thủ khác cũng đã chơi tốt và giành danh hiệu cùng CLB của mình sau khi rời Man Utd. Đó là trường hợp của Angel Di Maria với hàng loạt các danh hiệu cùng Paris Saint-Germain và lên đỉnh thế giới trong màu áo Argentina. Trong khi đó, Romelu Lukaku đã có 47 bàn trong 74 trận cho Inter Milan giai đoạn 2019-2021 sau khi chia tay Quỷ đỏ thành Manchester và giành Scudetto cùng CLB nước Ý.

    Memphis Depay cũng là một trường hợp khác khi anh không đáp ứng kỳ vọng tại nước Anh nhưng lại chơi tốt trong màu áo Lyon (Pháp) với thành tích ghi 63 bàn sau 139 trận cùng với đó là 13 pha lập công sau 30 lần ra sân cho Barcelona (Tây Ban Nha). Rõ ràng, đó là những ví dụ giúp Jadon Sancho có thể kỳ vọng cho việc tìm lại chính mình nếu rời Man Utd trong thời gian tới.

    Rõ ràng, việc các ngôi sao gây thất vọng tại Man Utd nhưng lại bùng nổ ở các đội bóng khác vẫn là điều khó lý giải. Nó cũng cho thấy kỳ vọng lớn tại CLB giàu thành tích bậc nhất nước Anh đã khiến họ gặp sức ép và chưa trình diễn đúng với phong độ của mình. Đây cũng sẽ là một dấu hỏi lớn mà BLĐ Quỷ đỏ thành Manchester cần suy xét cho các bản hợp đồng mới trong tương lai mà quan trọng nhất chính là việc giải quyết các vấn đề trong nội bộ.

    Danh Nguyễn | 15:30 06/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...