MỚI NHẤT :
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • "Tôi đã bỏ lại sau lưng cơn ác mộng tại Anfield"

    08:00 Thứ tư 02/09/2020 | 3

    BongDa.com.vn Cựu cầu thủ Liverpool đã chia sẻ niềm vui sau khi được gọi trở lại tuyển quốc gia.

     

    Danny Ings trong màu áo Liverpool

    Sự nghiệp tại đội tuyển quốc gia của tiền đạo thuộc biên chế Southampton, Danny Ings gặp vô vàn trắc trở. Ngôi sao người Anh có lần đầu góp mặt trong đội hình Tam sư vào mùa hè năm 2015, sau khi anh chuyển từ Burnley sang Liverpool, nhưng kể từ đó, chấn thương đã khiến Ings đánh mất cơ hội. Phải chờ đến giai đoạn hiện tại, chân sút 28 tuổi mới được dịp trở lại ĐTQG.

    Tạm quên khoảng thời gian đầy ác mộng tại Anfield, Danny Ings gia nhập Southampton để tìm kiếm cơ hội hồi sinh sự nghiệp và trong mùa giải vừa rồi, anh thực sự đã làm được điều này khi bỏ túi đến 22 pha lập công sau 38 lần ra sân tại Premier League.

    Most valuable goalscorers in Premier League - Bóng Đá

     Danny Ings thể hiện một phong độ ấn tượng ở mùa giải vừa rồi.

    Phong độ ấn tượng giúp tiền đạo sinh năm 1992 được HLV Gareth Southgate trao cơ hội tại đội tuyển quốc gia, nhiều khả năng Ings sẽ góp mặt ở trận đấu của tuyển Anh với Iceland và Đan Mạch trong khuôn khổ Nations League. 

    Trong buổi phỏng vấn mới nhất với Guardian, khi được hỏi liệu anh có nghĩ rằng một cơ hội khác với đội tuyển Anh đã không còn sau giai đoạn chấn thương dai dẳng hay không, Ings trả lời:

     "Những chấn thương tại Liverpool đã xảy ra từ lâu và thành thật mà nói, tôi đã bỏ lại sau lưng điều đóTôi nghĩ phần hay nhất trong sự nghiệp của tôi sẽ là phần thứ hai vì tôi đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội trước đó. Để có được mùa giải vừa qua, tôi đã có cho mình một điều gì đó để đúc kết lại và làm nó tốt hơn. Tôi cảm thấy thứ bóng đá tốt nhất dành cho mình sẽ có trong những năm tới."

    Trường Sơn | 07:30 02/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...