MỚI NHẤT :
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • 6 cầu thủ Premier League cần rời đi trong tháng Giêng

    08:11 Thứ năm 14/12/2023

    BongDa.com.vn Kỳ chuyển nhượng tháng 1 đang đến gần và có một số cầu thủ ở Premier League đang hy vọng tìm bến đỗ mới.

    Aaron Ramsdale

    Sự xuất hiện của David Raya gây bất ngờ cho nhiều người, khi Aaron Ramsdale đã khẳng định mình là thủ môn số một tại Emirates. Mikel Arteta nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cạnh tranh vị trí, nhưng rõ ràng là bản hợp đồng mùa hè từ Brentford nhận được sự tin tưởng trọn vẹn từ chiến lược gia người Tây Ban Nha. Ở những vòng đấu gần đây, Ramsdale chỉ ra sân một lần, trong chuyến làm khách tới Brentford - nơi Raya không được phép ra sân đối đầu với CLB chủ quản.

    Câu chuyện tương tự ở Champions League. Trận ra mắt của Ramsdale ở giải đấu là màn đối đầu PSV Eindhoven vào tuần này, khi Arsenal đã đảm bảo vị trí trong vòng 1/8 với tư cách là đội nhất bảng. Thủ môn người Anh rõ ràng trở thành sự lựa chọn thứ hai trong khung gỗ của Arsenal, bất chấp khởi đầu không suôn sẻ của Raya với "Pháo thủ".

    6 cầu thủ Premier League cần rời đi trong tháng Giêng - Bóng Đá

    Chelsea bày tỏ sự quan tâm tới Aaron Ramsdale.

    Chelsea, Wolves và Newcastle được cho là những CLB ở Premier League muốn ký hợp đồng với một thủ môn 25 tuổi vào tháng Giêng. Với việc vị trí trong đội tuyển Anh tham dự EURO 2024 đang bị đe dọa, Ramsdale có thể tìm cách rời Emirates để tìm kiếm cơ hội bắt chính thường xuyên.

    Jadon Sancho

    Sự nghiệp của Jadon Sancho tại Manchester United coi như đã kết thúc sau khi bị loại khỏi đội một mùa này. Ten Hag loại Sancho khỏi đội hình trong trận gặp Arsenal vào ngày 3/9, chỉ trích việc cầu thủ không tích cực trong tập luyện. Sự bất đồng công khai với Erik ten Hag chỉ chấm dứt trong trường hợp HLV người Hà Lan bị sa thải trong bối cảnh áp lực ngày càng tăng.

    Sancho phải vật lộn để chứng minh bản thân đáng giá chuyển nhượng 72,9 triệu bảng. Nhưng anh chỉ còn là cái bóng của chính mình so với thời đỉnh cao tại Borussia Dortmund.

    Juventus liên hệ với MU trong động thái hỏi mượn cầu thủ 23 tuổi. Đại diện Serie A hy vọng Jadon Sancho sẽ khôi phục đẳng cấp. Thời còn khoác áo Dortmund, tuyển thủ Anh góp dấu giày vào 114 bàn thắng sau 137 lần ra sân trên mọi đấu trường.

    Kalvin Phillips

    Một tuyển thủ Anh khác đã dành phần lớn mùa giải trên băng ghế dự bị. Việc Kalvin Phillips chuyển đến Manchester City là một thảm họa đối với tiền vệ này. Cựu cầu thủ Leeds United mới chỉ đá chính 2 trận ở Premier League trong 18 tháng tại Etihad.

    Phillips dự kiến ra đi vào tháng tới nhằm giữ vị trí trong đội tuyển Anh của Gareth Southgate cho EURO 2024. Tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, cầu thủ 28 tuổi này chỉ ra sân 89 phút ở Premier League.

    Pep Guardiola đã xin lỗi vì đã không chọn Phillips thường xuyên hơn vào đầu tháng này. Nhưng đáng tiếc, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết, ông không hình dung tiền vệ này là một phần của đội. “Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra,” Guardiola phát biểu trước trận đấu với Luton Town.

    “Tôi cảm thấy rất tiếc vì quyết định của mình đối với Phillips. Tôi đã nói điều đó nhiều lần rồi. Anh ấy không đáng phải chịu những gì đã xảy ra với anh ấy và tôi rất tiếc. Điều duy nhất tôi có thể nói về anh ấy là tính cách tốt và anh ấy là một tấm gương hoàn hảo. Và sau đó tôi phải đưa cho anh ấy thứ gì đó và tôi đã không làm điều đó".

    6 cầu thủ Premier League cần rời đi trong tháng Giêng - Bóng Đá

    Kalvin Phillips là người thừa tại Etihad.

    Báo chí Anh tiết lộ, không ít đội bóng đang chơi tại Premier League bày tỏ sự quan tâm tới Kalvin Phillips và sẵn sàng đưa ra bản hợp đồng dài hạn cho cầu thủ 28 tuổi.

    Noni Madueke

    Noni Madueke là nạn nhân của việc chi tiêu bừa bãi của Chelsea, khi cầu thủ chạy cánh này đang phải vật lộn để tìm chỗ đứng giữa đội hình chật chội. Madueke đã ký hợp đồng với "The Blues" từ PSV Eindhoven trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng của mùa giải trước, nhưng đã tụt lại phía sau Mykhailo Mudryk, Raheem Sterling và Cole Palmer theo thứ tự ưu tiên dưới thời tân HLV Mauricio Pochettino.

    Cầu thủ 21 tuổi chỉ ra sân 121 phút ở Premier League mùa này, chỉ đá chính một lần và được cho là sẽ ra đi vào tháng Giêng. Việc bán Madueke sẽ minh chứng cho lỗ hổng chuyển nhượng của Chelsea. Tuyển thủ U-21 Anh đã ký hợp đồng 7 năm với đội chủ sân Stamford Bridge cùng mức giá 28,5 triệu bảng.

    Eric Dier

    Có vẻ năm thứ 10 của Eric Dier tại Tottenham sẽ là mùa giải cuối cùng của anh, khi trung vệ này không còn được trọng dụng tại đội bóng bắc London. Dier mới đá chính một lần ở Premier League dưới thời Ange Postecoglou. Chiến lược gia người Australia chọn cặp hậu vệ cánh Emerson Royal và Ben Davies ở vị trí trung vệ khi không có Cristian Romero và Micky van de Ven.

    Cầu thủ 29 tuổi, từng 49 lần khoác áo đội tuyển Anh, sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải và sẽ được tự do đàm phán thỏa thuận với các đội bóng vào tháng Giêng. Dier nhiều khả năng trở lại CLB cũ Sporting Lisbon.

    Danny Ings

    Ngay cả khi West Ham thiếu một cầu thủ ghi bàn, Danny Ings vẫn phải làm bạn với băng ghế dự bị. 8 trong số 9 lần ra sân ở Premier League của tiền đạo này đều vào sân trong hiệp 2, tổng cộng chỉ có 130 phút thi đấu dưới thời David Moyes. Michail Antonio được ưu tiên ở vị trí tiền đạo trung tâm, trong khi Mohammed Kudus và Jarrod Bowen cũng từng thay phiên nhau chơi cao nhất.

    Ings thi đấu sa sút kể từ khi đến West Ham từ Aston Villa vào tháng 1/2023, khi chỉ ghi được 3 bàn sau 35 lần ra sân trên mọi đấu trường. Ở tuổi 31, Ings muốn được đá chính thường xuyên ở đội một và thị trường chuyển nhượng mùa đông mang đến cơ hội để anh tạo ra khởi đầu mới.

    Minh Đức | 07:41 14/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...