MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Thủ môn Kawin trở lại tuyển Thái Lan trước trận gặp Việt Nam

    18:51 Thứ ba 21/12/2021

    Kawin Thamsatchanan đã quay lại Singapore để tiếp tục đồng hành cùng tuyển Thái Lan sau thời gian phải về nhà thăm cha ốm.

    Theo Matichon, Kawin Thamsatchanan sẽ có mặt tại Singapore vào tối 21/12 và cách ly y tế theo quy định. Anh sẽ chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính để hội quân tập luyện với tuyển Thái Lan và có nhiều nhất một ngày chuẩn bị trước trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 gặp Việt Nam (23/12).

    Kawin đã có mặt ở Singapore cùng tuyển Thái Lan từ đầu giải, nhưng tới ngày 12/12, anh xin huấn luyện viên trưởng Alexandre Polking và lãnh đạo đội tuyển cho về nhà gấp để thăm cha ốm nặng. Đó là thời điểm Thái Lan đã thắng 2 trận liên tiếp trước Timor Leste và Myanmar, còn Kawin mới có một trận dự bị, chưa bắt phút nào. Khi tình hình sức khỏe của cha tiến triển tốt hơn, Kawin lại rời Thái Lan để sang Singapore hội quân.

     - Bóng Đá

    Kawin Thamsatchanan trở lại Singapore hội quân tuyển Thái Lan. Ảnh: Matichon.

    Sự trở lại của Kawin giúp HLV Polking yên tâm với đủ 3 thủ môn trong đội hình. Tại AFF Cup 2020, Chatchai Budprom là thủ môn số một của tuyển Thái Lan và đã bắt chính 3 trận đầu. Khi tuyển Thái Lan đã chắc chắn vào bán kết, thủ môn số hai của đội là Siwarak Tedsungnoen cũng được tạo cơ hội bắt chính ở trận tranh ngôi đầu trước Singapore.

    Trường hợp duy nhất chia tay đội từ vòng bảng mà không thể trở lại là Jonathan Khemdee, khi anh phải quay lại Đan Mạch để điều trị dạ dày. Với 29 cầu thủ còn lại, tuyển Thái Lan đủ tự tin hướng đến trận bán kết với tuyển Việt Nam.

    Trước buổi tập chiều 21/12, HLV Polking và các học trò đã gặp mặt trưởng đoàn Nualphan Lamsam khi nữ tỷ phú Thái Lan mới trở lại Singapore và hết cách ly. Trước mặt bà Lamsam, ông Polking báo cáo tình hình lực lượng của đội, đồng thời động viên các học trò trước trận đấu sắp tới.

    HLV người Brazil cũng chia sẻ với các học trò về màn trình diễn của đối thủ ở vòng bảng. Theo ông, tuyển Việt Nam có hàng thủ mạnh mẽ khi chưa để lọt lưới bàn nào, các cầu thủ thi đấu gắn kết nhờ ăn tập lâu năm, và chỉ ra vài cái tên đáng chú ý mà tuyển Thái Lan cần phải dè chừng như Quang Hải, Công Phượng. Chiến lược gia này tin tưởng các học trò sẽ không mất kiểm soát trước đối thủ, để hoàn thành mục tiêu vào chung kết AFF Cup 2020.

    Bảo Anh - Zing.vn | 18:02 21/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...