MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Thầy trò HLV Park làm quen sân ở trận gặp Thái Lan

    19:30 Thứ hai 20/12/2021 | 1

    Sáng 20/12, tuyển Việt Nam đã đến sân National ở Kallang để làm quen địa điểm thi đấu trong 2 trận bán kết AFF Cup 2020 gặp Thái Lan vào tối 23/12 và 26/12.

     - Bóng Đá

    Tuyển Việt Nam chụp ảnh kỷ niệm ở sân vận động quốc gia. Sân National có sức chứa 55.000 chỗ ngồi, được khởi công năm 2014 với chi phí 1.8 tỷ đôla Singapore.

     - Bóng Đá

    Theo quy định của ban tổ chức, các đội tuyển không được tập luyện trên sân thi đấu chính thức. Vì vậy, cầu thủ chỉ có thể mang giày thể thao, đi bộ làm quen không gian thi đấu.

     - Bóng Đá

    Đây là lần đầu tiên tuyển Việt Nam đến sân National. Cả 4 trận đấu ở bảng B đều diễn ra trên sân Bishan. Sân vận động quốc gia dành cho các đội bảng A, 4 trận bán kết và 2 trận chung kết.

     - Bóng Đá

    Trợ lý Vũ Hồng Việt (trái) trao đổi cùng hai cầu thủ Nguyễn Văn Toàn (giữa) và Nguyễn Phong Hồng Duy sau khi tham quan sân.

     - Bóng Đá

    Trợ lý Lee Young-jin (trái) bàn luận cùng huấn luyện viên thể lực Park Sung-gyun.

     - Bóng Đá

    Nhóm cầu thủ U23 Việt Nam đứng một góc riêng để quan sát. Đội hình tuyển Việt Nam có 6 cầu thủ dưới 23 tuổi, chưa có ai được thi đấu ở AFF Cup 2020. Lê Văn Xuân là cái tên duy nhất được đăng ký cả 4 trận vừa qua.

     - Bóng Đá

    Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (giữa) được bó lại bắp chân sau khi ghi 2 bàn thắng vào lưới Campuchia trong trận đấu tối 19/12. Anh hy vọng sẽ ghi thêm bàn vào lưới Thái Lan trong 2 lượt trận tiếp theo.

     - Bóng Đá

    Thủ môn Bùi Tấn Trường (trái) và Trần Nguyên Mạnh chụp ảnh lưu niệm. Cả hai thay phiên nhau bắt chính ở AFF Cup 2020. Thủ môn CLB Hà Nội có trận đầu tiên vào tối 19/12 khi ra sân gặp Campuchia. Còn thủ môn của Viettel đã ra sân 3 trận.

     - Bóng Đá

     

     * Ảnh: VFF

    Quang Thịnh - Zing.vn | 15:24 20/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...