Scholes cùng Man Utd giành rất nhiều danh hiệu cao quý, từ Ngoại hạng Anh, FA Cup cho đến Champions League. Tháng 05/2011, anh quyết định giải nghệ sau 17 năm gắn bó với đội chủ sân Old Trafford. Nhưng chưa đầy 1 năm sau, Scholes trở lại thi đấu, trong bối cảnh Man Utd gặp khủng hoảng chấn thương. Và đến tháng 05/2013, anh chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu.
Scholes cho biết: "Tôi nhớ có một trận gặp Tottenham trên sân nhà, đó chỉ là vòng đấu thứ 3 hay 4 gì đó của mùa giải. Có lẽ chúng tôi giành thắng chung cuộc 3-2. Tôi chơi khá ổn mỗi khi có bóng, nhưng tôi nhớ bị Moussa Dembele và rồi Gareth Bale vượt qua, và tôi nghĩ 'mình không thể tiếp tục được nữa rồi'. Tôi muốn giải nghệ ngay từ đầu mùa, nhưng rồi nghĩ lại làm thế thật ngu ngốc. Như thế chỉ xấu hổ thêm mà thôi".
Paul Scholes nhận được sự tôn trọng, kính nể từ nhiều cái tên đình đám như Andrea Pirlo, Zinedine Zidane hay Edgar Davids. Sau 718 lần ra sân, cựu tuyển thủ Anh ghi được 155 bàn thắng và giành 20 danh hiệu lớn nhỏ. Hơn hết, Scholes gắn liền với triều đại thịnh vượng, thành công ở Man Utd dưới thời Alex Ferguson.
Tài năng đặc biệt của Paul Scholes: