MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Scholes: "Chỉ anh ấy mới hoàn hảo cho vị trí giám đốc bóng đá Man Utd"

    05:32 Thứ ba 13/10/2020 | 3

    BongDa.com.vn Huyền thoại Quỷ đỏ, Paul Scholes tin rằng một giám đốc bóng đá sẽ giảm tải rất nhiều áp lực cho phó chủ tịch Ed Woodward.

    Ed Woodward đã bị chỉ trích sau một kỳ chuyển nhượng không như mong đợi của Man Utd. Ole Gunnar Solskjaer được cho là đã thất vọng khi câu lạc bộ không đạt được mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của mình.

    Paul Scholes tells Manchester United to hire ‘perfect’ former team-mate to ‘take pressure off’ Ed Woodward - Bóng Đá

     Solskjaer muốn Ed Woodward được san sẻ một phần công việc khi bổ nhiệm một giám đốc bóng đá.

    Đội tuyển trạch của Quỷ đỏ đã không thể chiêu mộ Jadon Sancho và Erling Haaland trong 12 tháng qua và vội vàng thực hiện bốn thương vụ vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng. Một trong những thương vụ đó là chuyển nhượng miễn phí cựu tiền đạo 33 tuổi của Paris Saint-Germain, Edinson Cavani - một động thái mà Scholes cho là 'rất kỳ lạ'.

    Một số cầu thủ cũ của Man Utd, bao gồm cả Rio Ferdinand và Darren Fletcher, đã được liên kết với vị trí giám đốc bóng đá tại Old Trafford, nhưng Paul Scholes cho rằng Edwin Van der Sar mới nên là người được chọn.

    "Tôi nghĩ rằng một giám đốc bóng đá sẽ giảm tải rất nhiều áp lực đối với Ed Woodward, tất nhiên là như vậy," Scholes nói với Stadium Astro.

    "Tôi nghĩ Ed rất giỏi trong việc điều hành câu lạc bộ và kiếm tiền cho câu lạc bộ. Tôi không chắc anh ấy có kiến thức về bóng đá, để có thể nhìn ra các cầu thủ rồi đàm phán chiêu mộ họ. Tôi nghĩ một giám đốc bóng đá sẽ rất tốt khi đưa Ed rời xa khỏi ánh đèn sân khấu một chút.

    Nhưng chúng tôi dường như không muốn đi theo con đường đó. Liệu họ có đang xem xét và liệu họ có tìm được người phù hợp hay không, tôi không biết."

    Paul Scholes tells Manchester United to hire ‘perfect’ former team-mate to ‘take pressure off’ Ed Woodward - Bóng Đá

     Van der Sar đã làm tốt công việc của mình ở Ajax.

    Khi được hỏi liệu anh ấy có cân nhắc vai trò này hay không, Scholes trả lời: "Không, tôi không có kinh nghiệm trong vai trò đó. Tôi vẫn có thể là một nhà tư vấn, qua điện thoại. 'Bạn nghĩ gì về cầu thủ này'. Tôi sẽ trả lời, điều đó luôn có thể hữu ích.

    Nhưng tôi nghĩ một người như Edwin van der Sar sẽ rất hoàn hảo. Anh ấy đã hoàn thành công việc đó ở Ajax, đó luôn là vai trò mà anh ấy muốn nhận. Anh ấy đã học đại học và học về vai trò này. Những người như Rio và Fletcher thực sự giống với tôi, giống như một người tư vấn nhiều hơn - kiểu như 'bạn nghĩ gì về cầu thủ này'? Chỉ cần ai đó gọi điện và chúng tôi sẽ đưa ra một chút ý tưởng."

    Solskjaer không ngại những chỉ trích:

     
    Minh Tuấn | 05:02 13/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...