MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Man United vs Burnley: Tiếp mạch chiến thắng?
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Sadio Mane: Firmino cứ như một con thú

    02:53 Thứ năm 13/09/2018

    BongDa.com.vn Sadio Mane ví Roberto Firmino như một con thú và coi thành công của Liverpool hiện tại là sự nỗ lực của cả tập thể.

    Trong bài phỏng vấn với Bleacher Report, ngôi sao Sadio Mane đã nhắc nhở các cổ động viên Liverpool rằng đừng chỉ chú tâm vào một hai ngôi sao trong đội hình.

    Theo đó tuyển thủ Senegal đánh giá cao người đồng đội Roberto Firmino và cho rằng kết quả hiện tại (toàn thắng sau 4 vòng đầu tiên Premier League) của The Kop là sự nỗ lực của tất cả các thành viên.

     - Bóng Đá

     Sadio Mane đang chơi rất bùng nổ trong màu áo Liverpool.

    "Rất nhiều người thích nói về tôi và [Mohamed] Salah. Quả thật rất tuyệt khi nghe những lời ca ngợi đó nhưng sức mạnh của Liverpool đến từ cả một tập thể." Mane nói với Bleacher Report.

    "Các bạn cũng đừng quên rằng có một chàng trai luôn tiến về phía trước là Firmino, người luôn làm việc như một "con thú" khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn với chúng tôi."

     - Bóng Đá

     Bộ ba Mohamed Salah - Sadio Mane - Roberto Firmino đang giúp Liverpool bay cao trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

    "Và cả các con người đứng sau chúng tôi nữa nữa, họ làm những công việc phi thường. Chúng tôi hưởng lợi rất nhiều từ những điều đó và cố gắng tiến lên phía trước."

    Cũng trong buổi nói chuyện trên, Sadio Mane cũng tiết lộ về hai thần tượng thời thơ ấu của mình là Ronaldinho và El-Hadji Diouf: "Khi tôi còn trẻ, tôi có rất nhiều cầu thủ yêu thích nhưng Ronaldinho là cái tên mà tôi thích nhất cùng El-Hadji Diouf ở Senegal," chân sút 26 tuổi nói tiếp: "Họ thực sự đã truyền cảm hứng cho tôi. Hai người đó là những ví dụ cho tôi với tư cách là một cầu thủ bóng đá. Họ là những cầu thủ khéo léo và có thể qua mặt mọi đối thủ một cách dễ dàng."

     - Bóng Đá

     Sadio Mane luôn muốn làm điều gì đó cho quê hương Senegal.

    Cũng nhân dịp này ngôi sao của Liverpool đã chia sẻ một chút về những kế hoạch từ thiện của anh tại quê hương Senegal: Tháng 4, Sadio Mane quyên góp 200 nghìn bảng để xây một trường học Bambali. Theo anh việc giúp những đứa trẻ có thêm cơ hội nghề nghiệp sau này là rất quan trọng và có ý nghĩa.

    "Đó là một trong những mục tiêu chính của tôi," Mane nói tiếp: "Có rất nhiều dự án đang được tiến hành. Theo thời gian, tôi nghĩ rằng các dự án đó sẽ đem đến một số thành quả nhất định. Trong tương lai sẽ có thêm những "Sadio Mane" khác." Người đàn ông đã gửi 300 chiếc áo đấu Liverpool đến ngôi làng cũ của mình trước trận chung kết Champions League mùa trước hy vọng vào tương lai tươi đẹp của quê hương.

    Nam Thành | 02:10 13/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...