MỚI NHẤT :
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 0-3 Arsenal (H2): Havertz ghi bàn
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Roy Keane: "Man Utd rất hay. Chelsea quá kém"

    06:07 Thứ ba 18/02/2020 | 3

    BongDa.com.vn Huyền thoại Quỷ đỏ không giấu được sự vui mừng sau màn trình diễn của đội bóng cũ.

    Với chiến thắng 2-0 trước Chelsea ngay tại Stamford Bridge, Manchester United đang nắm trong tay 38 điểm và đã leo lên vị trí thứ 7 trên BXH Premier League. Những người tỏa sáng giúp M.U đánh bại The Blues đó chính là Anthony Martial cùng Harry Maguire.

    Đáng chú ý, tân binh Bruno Fernandes tiếp tục thể hiện ấn tượng trong trận đấu thứ 2 đá chính tại Ngoại Hạng Anh. Ở bàn thắng ấn định tỉ số của nửa đỏ thành Manchester, chính tuyển thủ Bồ Đào Nha là người đá phạt góc để đồng đội băng lên đánh đầu.

    Roy Keane:

     M.U đã có được chiến thắng quan trọng.

    Mặt khác, hàng phòng ngự của đội khách cho thấy sự ổn định với sự trở lại kịp thời của trung vệ Eric Bailly. Đây cũng là lần đầu tiên ở mùa giải 2019/20 này, cựu sao Villarreal mới có dịp sát cánh cùng với đội trưởng Harry Maguire trên sân. Và chia sẻ về chiến thắng của đội bóng cũ, huyền thoại Roy Keane đã tỏ ra rất phấn khích.

    "United rất hay và Chelsea thì nghèo nàn. Đây là trận đấu mà United buộc phải thắng, tôi rất vui cho họ và cảm thấy mừng cho Ole. Tôi chưa bao giờ nghĩ M.U sẽ thua trận đấu này, mặc dù Olivier Giroud cũng không may mắn với pha lập công không hợp lệ.

    Chìa khóa của United vào lúc này là tiến về phía trước. Ba điểm có được đã củng cố niềm tin rất lớn cho họ. Họ đã ghi được hai bàn thắng tuyệt vời", cựu tiền vệ người Cộng hòa Ireland bình luận trực tiếp trên Sky Sports.

    5 bàn thắng đẹp nhất của Chelsea vào lưới M.U: 

    Giang Nam | 05:37 18/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...