MỚI NHẤT :
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • Rốt cuộc Sir Alex đã nói gì mà khiến Roy Keane giận dữ đến vậy?

    16:35 Chủ nhật 08/09/2019

    BongDa.com.vn Nguyên nhân dẫn đến phát biểu bực tức của cựu thủ quân Man Utd về ông thầy đã được hé mở.

    Trong những năm tháng huy hoàng nhất của mình, Roy Keane từng là đội trưởng và công thần chủ chốt của Manchester United. Trong 12 năm khoác áo Quỷ Đỏ, cựu tiền vệ Cộng hòa Ireland cùng CLB chinh phục 7 Premier League, 4 FA Cup và 1 Champions League.

    Tuy vậy cá tính quá mạnh mẽ của cựu ngôi sao 48 tuổi lại đẩy anh vào mâu thuẫn gay gắt với đội chủ sân Old Trafford và phải ra đi vào năm 2005. 

    Trong bài phỏng vấn gần đây, Keane bất ngờ lên tiếng chỉ trích kịch liệt Sir Alex Ferguson vì đã để truyền thông xoáy vào công kích anh. 

    What Sir Alex Ferguson said about Roy Keane that sparked bitter Manchester United comments - Bóng Đá

     Quan hệ rạn nứt giữa Keane và Sir Alex.

    Vừa qua, Manchester Evening News đã trích dẫn lại những lời Sir Alex từng mô tả về cậu học trò nổi loạn trong cuốn tự truyện ra mắt cách đây 6 năm. Đây được xem như nguyên nhân dẫn đến sự bực tức của Keane với ông thầy Scotland

    Chuyện bắt nguồn ở cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình nội bộ Quỷ Đỏ - MUTV, khi Keane chỉ trích một loạt thành viên, bao gồm cả các cầu thủ trẻ:

    "Không thể tin được. Roy đã công kích tất cả mọi người. Darren Fletcher hứng chịu điều đó, rồi Alan Smith, Van der Sar. Roy hạ thấp tất cả bọn họ.

    Tôi nói với cậu ấy: 'Những gì cậu làm trong cuộc phỏng vấn đó là 1 sự hổ thẹn, 1 trò đùa. Chỉ trích các đồng đội và muốn công khai điều đó.' 

    Đề nghị của Roy là chúng tôi nên cho các cầu thủ xem đoạn video và để họ quyết định. Đó là tính cách của Roy, bản tính mà bạn có thể chờ đợi."

    What Sir Alex Ferguson said about Roy Keane that sparked bitter Manchester United comments - Bóng Đá

     Sir Alex không hài lòng việc Keane chỉ trích đồng đội.

    "Chuyện đã xảy ra quá nhanh. Roy chỉ trích các đồng đội của cậu ấy, chúng tôi không thể phát tán đoạn video đó. Cậu chuyện kết thúc với việc 2 cầu thủ trẻ bị la ó ở Paris [khi United đối đầu Lille] vào hôm thứ Tư.

    Buổi họp trong phòng thật khủng khiếp. Tôi không thể đánh mất kiểm soát trong tình huống đó. Nếu cho qua mọi chuyện, tôi nghĩ các cầu thủ sẽ có cái nhìn khác đi về mình.

    Xuyên suốt sự nghiệp tôi đã đủ mạnh mẽ để đối phó với những vấn đề như thế. Roy hoàn toàn đi quá giới hạn. Chẳng còn điều gì khác chúng tôi có thể làm.

    Cậu ấy nghĩ mình là Peter Pan. Chẳng ai như thế cả. Phần khó chịu nhất của Roy là cái lưỡi của cậu ấy. Điều tôi để ý ngày đó khi tranh luận với Roy là đôi mắt cậu ấy bắt đầu khép dần lại và gần như chỉ còn tròng đen. Thật đáng sợ khi chứng kiến, dù cho tôi là người đến từ Glasgow."

    Xem Pogba, Wan-Bissaka, Mata biểu diễn kỹ thuật:

    Phụng Sồ | 15:30 08/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...