MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • Rooney trở lại Everton sẽ là cuộc tái hôn sai lầm

    19:44 Thứ tư 05/07/2017

    Wayne Rooney đang trên đường trở lại Everton sau 13 năm xa cách. Cuộc tái hôn này sẽ giúp anh ta hồi sinh, đồng thời nâng tầm The Toffees?

    Khi không còn tương lai ở MU nhưng vẫn muốn duy trì sự hiện diện ở Premier League để hy vọng kiếm vé tới World Cup 2018, trở lại Everton là một ý tưởng tuyệt vời. Đó là nơi Wayne Rooney gắn bó từ khi còn thơ ấu, thậm chí thề trung thành khi khoe dòng chữ “một lần màu xanh, mãi mãi màu xanh” khi ghi bàn vào lưới Aston Villa tại FA Youth Cup 2002.

    10 bàn thắng đẹp nhất của Rooney trong màu áo Man Utd: 10 bàn thắng đẹp nhất của Rooney trong màu áo Man Utd.

    Vào tháng 3, Ronald Koeman nói rằng Rooney là “một trong những cầu thủ sẽ nâng cấp Everton”, và “bất kỳ ai khiến đội bóng trở nên mạnh hơn đều được chào đón”. Tuy nhiên, ngôi sao 31 tuổi có năng lực như HLV 54 tuổi mô tả?  

    Rất tiếc là không. Vào thời điểm này, câu hỏi “vị trí nào tốt nhất cho Rooney” đã không còn phù hợp bởi thực tế là, anh ta không đủ tốt ở bất kỳ đâu.

     - Bóng Đá

     Rooney khi còn khoác áo Everton năm 2003.

    Là một tiền đạo, chúng ta cũng phải ngược lại quá khứ cách đây 5 năm, mùa 2011/12 để tìm thấy lần cuối cùng Rooney cán mốc 20 bàn/mùa. 5 mùa gần nhất, anh chỉ nổ súng 52 lần tại Premier League và có xu hướng giảm dần theo từng năm.

    Mùa trước, Rooney chỉ ghi 5 bàn thắng. Con số này tạo ra từ 52 cú dứt điểm, tức là chỉ 9,6% trở thành bàn thắng, một hiệu suất tệ hại. Dứt điểm chính xác, quyết đoán và táo bạo, những phẩm chất này đã rời bỏ Rooney. Trong trường hợp Lukaku ra đi, Everton đang có ý định mang về Oliver Giroud, tiền đạo chỉ cần 99 phút cho mỗi pha lập công mùa trước. Dự bị sẽ là Sandro Ramirez, chân sút tốt nhất của Malaga với 16 bàn mùa 2016/17.

    Là một số 10, đội trưởng MU cũng không đủ tốt. Anh không còn mạnh mẽ để hoạt động sôi nổi trong khoảng 1/3 sân đối phương, chậm chạp khi đưa ra các quyết định và thiếu sức mạnh cũng như tốc độ khi đột phá. Mùa trước R10 chỉ đi bóng thành công 13 lần, tạo ra 36 cơ hội. Ross Barkley, người đi bóng 63 lần và cung cấp 84 cơ hội chắc chắn là lựa chọn tốt hơn.

     - Bóng Đá

     Rooney đã chơi rất đáng thất vọng trong những năm qua.

    Di chuyển xuống sâu hơn ở hàng tiền vệ, Rooney gây ấn tượng với những đường chuyền dài và nhiệt tình tham gia xây dựng lối chơi. Mặc dù vậy, anh thường thất thế trong tranh chấp. Chỉ 28% chiến thắng ở các cuộc chiến tay đôi để rồi làm mất bóng tới 60 lần mùa trước là một minh chứng.

    Everton là một đội nổi tiếng dữ dằn, đứng thứ ba Premier League về tắc bóng (18,8/trận) và thứ 5 về phạm lỗi (12,1/trận), đồng thời đã có Idrissa Gueye cùng Morgan Schneiderlin dĩ nhiên không cần tới một người như Rooney.

    Hồi đầu năm, cổ đông lớn nhất Farhad Moshiri tuyên bố Everton phải gia nhập nhóm cạnh tranh ngôi vô địch. Để hiện thực hóa tham vọng này, ông đã chi ra 73,6 triệu bảng mùa trước và 95,6 triệu mùa này, mang về Goodison Park những cầu thủ tốt nhất theo lựa chọn của Steve Walsh.

     - Bóng Đá

     Rất khó tin Rooney sẽ hồi sinh khi trở lại Everton.

    Dễ nhận thấy Rooney, người đã 31 tuổi và sa sút không phanh trong 3 mùa trở lại đây, không giúp ích nhiều cho họ. Nếu nói rằng đội trưởng tuyển Anh và MU mang đến kinh nghiệm và tiếng nói trong phòng thay đồ, thì 250.000 bảng mỗi tuần để trả lương là quá đắt. Cũng cần lưu ý, để một tân binh trở thành thủ lĩnh, điều đầu tiên anh ta phải chứng tỏ năng lực trên sân (như Ibrahimovic từng làm ở MU). Ít có khả năng Rooney sẽ làm được điều này. Và anh ta sẽ lại mỏi mòn trên ghế dự bị.

    Một cuộc trở về là lựa chọn hoàn hảo cho gã Shrek lúc này. Nhưng những giây phút hân hoan sẽ qua rất mau. Phần còn lại có thể là ác mộng, với cả Rooney và Everton.

    Rooney đã ghi 72 bàn ở mọi mặt trận sau 194 trận trong 5 mùa trở lại đây, tương ứng 2,6 trận/bàn. 3 mùa gần nhất và 133 trận, Lukaku của Everton ghi 71 bàn, tức 1,9 trận/bàn.
    Thanh Đình | 14:59 05/07/2017
    Chia sẻ

    Loading...