MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • Robert Pires chỉ ra bản hợp đồng thành công nhất của Arsenal

    12:52 Thứ tư 18/07/2018 | 1

    BongDa.com.vn Cựu tiền vệ người Pháp tin rằng bản hợp đồng tốt nhất của Arsenal mùa hè này chính là việc họ mang về một chiến lược gia như Unai Emery.

    Vị thuyền trưởng người Tây Ban Nha đã được ban lãnh đạo đội bóng thành London cân nhắc rất kỹ trước khi bổ nhiệm vào vị trí mà giáo sư Arsene Wenger để lại sau hơn 2 thập kỷ. Và cựu tiền vệ lừng danh Robert Pires đã cho rằng quyết định này thật sự đúng đắn.

    Arsenal cho đến lúc này có vẻ như đã hoàn thành việc mua sắm của họ ở phiên chợ hè khi đã mang về 5 tân binh. Tuần trước, tuyển thủ quốc tế người Uruguay, Lucas Torreira và tài năng trẻ người Pháp, Matteo Guendouzi đã trở thành 2 bản hợp đồng tiếp theo của Arsenal.

    Robert Pires: 'Emery là chữ kí tốt nhất của Arsenal' - Bóng Đá

     Những tân binh mà HLV Emery đã tận tay mang về Arsenal.

    Trước đó, độ bóng này cũng đã đưa về 3 người đầu tiên là trung vệ Sokratis Papastathopoulos, hậu vệ phải Stephan Lichtsteiner và thủ môn Bernd Leno. Tuy nhiên, cá nhân cựu tiền vệ Pires lại cho rằng việc đưa về HLV Unai Emery mới là 'chữ ký tốt nhất' của Arsenal cho đến lúc này.

    "Theo tôi, chữ ký tốt nhất của họ (Arsenal) là huấn luyện viên Unai Emery. Dĩ nhiên tôi tin vào các cầu thủ, đặc biệt là những người mới đến đội bóng." Anh nói trên Sky Sports News .

    "Nhưng đối với Emery, điều rất quan trọng là ông ấy bắt đầu công việc thực sự ấn tượng. Ông ấy biết mình đang ở một câu lạc bộ lớn và có rất nhiều áp lực, nhưng tôi nghĩ Emery có một cá tính và tinh thần đủ tốt để làm việc này." Tiếp lời Pires.

    "Người đàn ông này đã giành chiến thắng khi dẫn dắt Sevilla, sau đó là với Paris Saint-Germain. Tôi cho rằng kinh nghiệm là điều Emery có thừa và tôi cũng hy vọng ông ấy sẽ thành công tại Arsenal." Anh nói.

    Robert Pires: 'Emery là chữ kí tốt nhất của Arsenal' - Bóng Đá

     HLV Emery đã làm rất tốt công việc ở Arsenal cho đến lúc này.

    Cựu tuyển thủ Pháp nói về sự ngưỡng mộ của minh đối với ông thầy Wenger, người thừa nhận ở lại câu lạc bộ trong 22 năm là "có lẽ" sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông.

    Khi được hỏi liệu Wenger có ở Arsenal quá lâu không, Pires trả lời: "Không. Tôi biết Arsene Wenger, ông ấy là một người rất tốt và là một huấn luyện viên tuyệt vời. Mọi người đều biết ông ấy đã dành rất nhiều thời gian ở Arsenal vì tình yêu với câu lạc bộ này."

    "Wenger biết có rất nhiều áp lực trên vai mình, vì vậy đôi khi bạn cần phải nói 'cảm ơn bạn rất nhiều vì mọi thứ', nhưng tôi cần nghỉ ngơi!. Đối với tôi, đó là một niềm vui lớn khi được làm việc với ông ấy. Tôi đã học được rất nhiều và được chơi thứ bóng đá đỉnh cao khi đó." Pires chia sẻ.

    "Chúng tôi đã giành được những danh hiệu mà mọi người đều biết là rất khó khăn ở đây. Điều quan trọng nhất đối với người hâm mộ Arsenal là họ phải nói, 'Cảm ơn bạn rất nhiều vì mọi thứ, Arsene Wenger'." Anh kết luận.

    Robert Pires đã có 6 năm chơi bóng trong màu áo Arsenal (từ năm 2000 đến năm 2006), và giành được 2 danh hiệu Premier League cũng như lên ngôi tại FA Cup với số lần tương tự. Anh ra đi sau thất bại của đội bóng tại chung kết Champions League 2006 trước Barcelona của 'ảo thuật gia' Ronaldinho.

    Vũ Quang Toản | 12:10 18/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...