Màn thư hùng ở vòng 7 Premier League giữa hai đội hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn. Giờ đây, Manchester United và Arsenal chẳng khác gì hai thái cực. The Gunner đang sở hữu hàng công vô cùng chất lượng với những chân sút thượng hạng. Trong khi đó, Quỷ đỏ lại có trong tay các ngôi sao phòng ngự đáng chú ý như Harry Maguire và Aaron Wan-Bissaka.
Các CĐV đã nói nhiều về việc CLB Bắc London sẽ dồn ép đối thủ, đồng thời mong chờ vào sự tỏa sáng của Pierre-Emerick Aubameyang. Theo các thống kê, tuyển thủ Gabon ghi tới 13 bàn thắng sau 13 trận gần nhất ở Ngoại Hạng Anh. Mùa giải 2019/20 này, anh cũng có 6 pha lập công sau 6 trận - thành tích tốt nhất kể từ khi Emmanuel Adebayor làm được ở mùa 2007/08.
Cựu sao Borussia Dortmund nguy hiểm là vậy, thế nhưng nửa đỏ thành Manchester vẫn còn phải đối mặt với một con "quái vật" khác đó là Nicolas Pepe. Sau những khởi đầu có phần chậm chạp, cầu thủ sinh năm 1995 đang dần bắt nhịp với giải đấu cao nhất xứ sở Sương mù. Đây sẽ là mũi nhọn hàng phòng ngự M.U phải đặc biệt để mắt ở trận đấu sắp tới.
Vị trí sở trường của tiền đạo 24 tuổi là chạy cánh phải, nếu không có gì bất ngờ anh sẽ giáp mặt với Ashley Young bên kia chiến tuyến. Nhưng hãy tạm thôi nói về màn đối đầu này, đây là lúc cùng nhìn lại những gì cựu cầu thủ LOSC Lille thể hiện sau 4 trận ra sân ở Ngoại Hạng Anh. Đó là các thống kê có thể khiến Manchester United lo lắng.
Gia nhập sân Emirates, chàng trai trưởng thành từ lò Poitiers FC vẫn phát huy sở trường của mình đó là những pha đi bóng qua người. Các số liệu chỉ ra anh đã có tổng cộng 34 tình huống rê bóng (nhiều thứ 3 tại Premier League). Trong số đó Nicolas Pepe thực hiện thành công 22 lần, nhiều nhất bên phía Pháo thủ và đứng thứ 2 tại giải đấu.
Bên cạnh đó, chân sút gốc Pháp cũng tung ra 18 cú sút (trung bình 4.2 pha dứt điểm mỗi trận, nhiều thứ hai CLB). Một trong những thế mạnh khác của tuyển thủ Bờ Biển Ngà đó là khả năng dứt điểm vô cùng đa dạng. Đó là lí do vì sao ở mùa giải 2018/19 vừa qua, anh ghi tới 23 bàn thắng tại Ligue 1, đồng thời giành luôn danh hiệu "Cầu thủ châu Phi xuất sắc nhất" giải.
Xét về khía cạnh kiến tạo, số 19 của The Gunner cũng có 11 đường chuyền tạo cơ hội ăn bàn cho các đồng đội. Đây cũng là thành tích xếp thứ nhất tại CLB Bắc London. Như vậy khi nói đến các chỉ số quan trọng nhất của một cầu thủ chạy cánh, Nicolas Pepe đều cho thấy sự vượt trội so với những ngôi sao khác của Arsenal.
Trở lại với Ashley Young, "lão tướng" của M.U sẽ có một trận đấu giông bão dù anh được sự hậu thuẫn rất lớn của các CĐV nhà. Cựu sao Aston Villa không còn duy trì được sự nhanh nhạy, tinh quái giống như thời kì đỉnh cao của mình. Ở trận gặp Crystal Palace, Wilfried Zaha đã "hành hạ" người đồng đội cũ nhờ vào tốc độ và kỹ thuật cá nhân ấn tượng.
Nicolas Pepe có thể sẽ không khó chịu bằng, thế nhưng vẫn là "mối hiểm họa" cho cả đội chủ sân Old Trafford lẫn người đội trưởng của họ. Và nếu không nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các đồng đội xung quanh, Ashley Young hoàn toàn có thể bị vắt cạn sức. Đây là điều rất nguy hiểm ở một trận cầu đỉnh cao tại Ngoại Hạng Anh.
HLV Unai Emery nói về cá tính của Arsenal: