MỚI NHẤT :
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • Quan điểm chuyên gia: Lukaku giờ đã là cầu thủ của những trận đấu lớn

    22:22 Thứ hai 12/03/2018 | 3

    BongDa.com.vn Cựu ngôi sao Chelsea, Tony Cascarino thừa nhận màn trình diễn của Romelu Lukaku trong trận đấu với Liverpool mới đây buộc ông phải có những đánh giá lại.

    Thứ Bảy vừa qua, Man Utd đã quật ngã Liverpool một cách đầy thuyết phục tại Old Trafford nhờ cú đúp của Marcus Rashford. Romelu Lukaku - người chơi cao nhất trên hàng công Quỷ đỏ dù không ghi bàn nhưng lại đóng vai trò hết sức quan trọng. Khả năng làm tường cực tốt của Lukaku chính là tiền đề tạo ra 2 bàn thắng của Rashford.

    Quan điểm chuyên gia: Lukaku giờ đã là cầu thủ của những trận đấu lớn - Bóng Đá

     Lukaku luôn chơi ấn tượng dù có ghi bàn hay không.

    Cuối năm ngoái, khi được hỏi đánh giá của mình về tiền đạo người Bỉ, Tony Cascarino lên tiếng: "Tôi từng đánh giá Lukaku là tay săn bàn tuyệt vời và cậu ấy có thể ghi hơn 20 bàn trong mùa này. Dù rằng cậu ấy không có kĩ thuật cao, và có thể mất tích trong các trận cầu lớn."

    Tuy nhiên, sau khi chứng kiến những gì Lukaku thể hiện thời gian gần đây, Cascarino đã có những suy nghĩ khác đi: "Tôi vẫn luôn nói rằng Romelu Lukaku sẽ có được 20 bàn cho Man Utd. Nhưng điều mà tôi đánh giá cao nhất ở Lukaku đó là khả năng đóng góp của cậu ấy cho đội bóng.

    Sau trận đấu với Liverpool, Lukaku đã có 7 kiến tạo trong mùa này và 3 trong số đó là với các đội trong top 6 Ngoại hạng Anh. Cậu ấy đã cho thấy mình là một trung phong phù hợp với vai trò dẫn dắt hàng công và là một minh chứng hoàn hảo về cách để xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Lukaku đã hành hạ Dejan Lovren và cho thấy khả năng không chiến tuyệt vời của mình khi góp vào ở cả hai bàn thắng của Marcus Rashford.

    Lukaku đã ngày càng tự tin hơn, với tư cách là một cầu thủ Man Utd. Rõ ràng cậu ấy đã chơi tốt hơn khi biết mình được Jose Mourinho đánh giá rất cao. Người ta vẫn đặt dấu hỏi về việc liệu Lukaku có phải là một cầu thủ của những trận đấu lớn hay không nhưng với màn trình diễn trước Liverpool hay trong trận thắng Chelsea 2-1 gần đây, những hoài nghi đó là sai lầm.

    Lukaku vẫn chỉ ở tuổi 24 và sẽ tiếp tục tiến bộ. Tôi nghĩ thời kì đỉnh cao của một tiền đạo là từ 24 đến 28 tuổi. Bởi vậy, đây sẽ là khoảng thời gian để cậu ấy tỏa sáng và ngày một xuất sắc hơn."

    Quan điểm chuyên gia: Lukaku giờ đã là cầu thủ của những trận đấu lớn - Bóng Đá

      Lukaku luôn được Mourinho tin tưởng và bảo vệ tuyệt đối.

    Từ đầu mùa đến nay, dù ghi bàn hay không, Lukaku luôn được HLV Jose Mourinho tin tưởng và bảo vệ. Cho đến lúc này, có lẽ tất cả đều đã thán phục cách dùng người của Mourinho. Như lời thừa nhận của bản thân Lukaku: "Có lẽ trong tâm trí của Jose Mourinho, ông ấy coi tôi như một trung sĩ tận tụy trên sân cỏ. Điều này thật lạ đối với một tiền đạo bởi nó trông thân thuộc với một cầu thủ đá ở hàng tiền vệ hơn.

    Bất cứ khi nào Mourinho cần, tôi đều sẵn sàng. Tôi luôn đặt đội bóng lên trên thành tích cá nhân. Tôi luôn nói với Mourinho rằng, đội bóng mới là điều quan trọng nhất. Khát khao giúp Man United giành chiến thắng trong tôi rất mãnh liệt. Với tất cả những gì bản thân tôi đã thể hiện, đó có lẽ là lý do mà Jose Mourinho luôn để tôi ra sân trong mọi trận đấu có thể."

    Romelu Lukaku xuất sắc như thế nào khi còn ở Everton?

    Minh Tuấn - BongDa.com.vn - TTVN | 22:07 12/03/2018
    Chia sẻ

    Loading...