MỚI NHẤT :
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Những cầu thủ MU nổi bật sau đỉnh cao Champions League 2008

    00:01 Thứ năm 30/11/2017

    Cây bút Jhatarkesh của trang Sports chọn những ngôi sao đóng góp nhiều cho “Quỷ đỏ” sau mùa 2007/08. Trong đó, thủ môn De Gea nổi bật nhất với 3 lần liên tiếp hay nhất năm.

     - Bóng Đá

     David de Gea (thủ môn): Kể từ sau Peter Schmeichel và Edwin Van der Sar, MU tiếp tục sở hữu một trong những thủ môn hay nhất thế giới. De Gea hiện là sự lựa chọn số một cho khung thành đội chủ sân Old Trafford và luôn đem đến sự yên tâm cho đồng đội bằng những pha cứu thua xuất sắc.

     - Bóng Đá

     Hè năm 2005, David de Gea tiến gần cánh cửa trở lại Tây Ban Nha thi đấu cho Real Madrid. Tuy nhiên, MU may mắn giữ được anh bằng bản hợp đồng có thời hạn 4 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. David de Gea lọt vào đội hình tiêu biểu của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh trong 4 mùa giải liên tiếp (2012 - 2017).

     - Bóng Đá

     Wayne Rooney (tiền đạo): Sau mùa giải 2016/17, anh quyết định chia tay sân Old Trafford để trở lại Everton - đội bóng đầu tiên trong sự nghiệp. Với những gì đóng góp cho MU sau 13 năm, anh xứng đáng được xem là một trong những huyền thoại của đội bóng.

     - Bóng Đá

     Wayne Rooney hiện giữ kỷ lục cầu thủ ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử MU với 253 pha lập công sau 559 trận. Thành tích của anh sẽ còn rất lâu nữa mới bị phá. Từ sau danh hiệu Champions League vào năm 2008, Rooney giúp MU giành thêm 3 chức vô địch Premier League, 2 League Cup và Europa League.

     - Bóng Đá

     Michael Carrick (tiền vệ): Trong buổi phỏng vấn trên BT Sports, Sir Alex Ferguson đánh giá Carrick là một trong những cầu thủ Anh hay nhất. Sau khi Wayne Rooney chia tay MU hè vừa 2017, Carrick được chỉ định là đội trưởng của câu lạc bộ chủ sân Old Trafford.

     - Bóng Đá

     Sau khi chuyển đến MU từ Tottenham theo hợp đồng trị giá 14 triệu bảng vào năm 2006, Michael Carrick giành mọi danh hiệu cao quý cùng đội bóng thành Manchester. Anh đã thi đấu hơn 460 trận và ghi 24 bàn thắng ở mọi đấu trường.

     - Bóng Đá

     Antonio Valencia (hậu vệ/đá cánh): Sau khi Cristiano Ronaldo chia tay MU để chuyển đến Real năm 2009, Sir Alex Ferguson kỳ vọng anh sẽ lấp khoảng trống do CR7 để lại. Huấn luyện viên huyền thoại người Scotland thậm chí còn trao áo số 7 cho Valencia. Tuy nhiên, sức ép lớn khiến anh quyết định mặc lại áo số 25.

     - Bóng Đá

     Dưới thời huấn luyện viên Louis Van Gaal, Antonio Valencia bị đẩy xuống thi đấu bên cánh phải của hàng phòng ngự MU. Anh gây bất ngờ khi trở thành một trong những ngôi sao chơi ấn tượng ở vị trí này. Mùa trước, thậm chí tuyển thủ người Ecuador còn nhận danh hiệu cầu thủ hay nhất MU do đồng đội bầu chọn.

     - Bóng Đá

     Robin Van Persie (tiền đạo): Anh được xem là một trong những bản hợp đồng lớn của Sir Alex Ferguson trước khi ông nghỉ hưu năm 2013. Chân sút người Hà Lan từ chối đề nghị mức lương hấp dẫn từ Man City để được làm việc cùng huấn luyện viên huyền thoại người Scotland.

     - Bóng Đá

     Ngay mùa đầu tiên khoác áo MU, Van Persie góp công lưới giúp “Quỷ đỏ” Manchester vô địch Premier League. Anh cũng đoạt danh hiệu vua phá lưới mùa giải 2012/13 với 26 bàn thắng. Tuy nhiên, tiền đạo người Hà Lan thực sự rất buồn sau khi Sir Alex giải nghệ. Thi đấu cho "Quỷ đỏ" thêm 2 mùa, Van Persie chuyển đến đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce.

    Đức Mạnh | 20:00 29/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...