MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Người cũ đã vẽ lối, chờ Man Utd vươn tay đoạt lấy "mảnh ghép hoàn hảo"

    14:46 Thứ bảy 06/04/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cựu Quỷ đỏ Jesper Olsen đã lên tiếng chỉ ra cái tên có thể xem như mảnh ghép hoàn hảo với Man Utd lúc này.

    "Matthijs de Ligt có thể khoác áo Man United, không nghi ngờ gì cả. Bất cứ cầu thủ nào chơi bóng tại Ajax cũng đều có những phẩm chất nhất định. Do đó, cậu ấy sẽ là mảnh ghép hoàn hảo với Man United. Thời điểm này, Matthijs de Ligt có thể thể phù hợp với mọi đội bóng hàng đầu."

    Trên đây là những lời nhận xét của Jesper Olsen dành cho Matthijs de Ligt, và có lẽ cựu cầu thủ Manchester United đã đúng. Hơn bao giờ hết, Quỷ đỏ đang rất cần một cái tên như De Ligt lúc này, đặc biệt là MU dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer.

    Người cũ đã vẽ lối, chờ Man Utd vươn tay đoạt lấy

    Man Utd của Solskjaer vẫn phải chơi phòng ngự phản công mỗi khi phải đối đầu với những đội bóng lớn.

    Ngược trở lại thời điểm chiến lược gia người Na Uy mới lên cầm quyền tại Old Trafford, những chiến thắng theo kiểu đè bẹp đối thủ, kiểm soát thế trận, những pha ban bật đẹp mắt khiến cho người ta nghĩ về viễn cảnh Man Utd của Solskjaer sẽ là một đội bóng chơi tấn công bất chấp đối thủ bên kia là ai, giống như những gì huấn luyện viên Solskjaer từng nói: "Man Utd có thể thủng lưới cũng được, nhưng quan trọng là chúng tôi phải ghi được nhiều bàn hơn đối thủ".

    Thế nhưng có lẽ, phát ngôn trên của Solskjaer chỉ mang tính chất ngoại giao, hoặc chí ít là ông chỉ nghĩ vậy ở thời điểm chỉ phải đối mặt với những Cardiff, Bournemouth trong giai đoạn tâm lý "chứng minh Mourinho đã sai" vẫn còn đủ sức để làm các cầu thủ cảm thấy hưng phấn. Còn lối chơi tấn công bất chấp ấy hiện đã chẳng còn phù hợp với bóng đá hiện đại nữa, và Man Utd của Solskjaer cũng suýt chút nữa phải trả giá bằng việc bị loại khỏi Champions League với triết lý ấy ở trận đấu lượt đi vòng 1/16 với Paris Saint Germain.

    Người cũ đã vẽ lối, chờ Man Utd vươn tay đoạt lấy

    Matthijs de Ligt sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho Man Utd.

    Man Utd của Solskjaer hiện tại giống như cựu thuyền trưởng Louis van Gaal đã nói, vẫn là lối đá lấy phòng ngự phản công làm chủ, nhất là khi MU đối mặt những đội bóng trong nhóm Big 6. Thế nhưng thời gian qua, họ đã gặp khó bởi hỏng từ khâu phòng ngự đến việc thiếu đi một người có thể giúp MU chuyển trạng thái thật nhanh.

    Kinh nghiệm còn non của Victor Lindelof, sự phập phù của Chris Smalling, Phil Jones khiến cho United không có được nền tảng thực sự tốt cho việc phòng ngự, và khi phản công thì khả năng chuyển trạng thái nhanh, luân chuyển bóng từ phần sân nhà của Man Utd cũng gặp vấn đề. Và đó là lý do họ cần có Matthijs de Ligt trong đội hình - một cầu thủ có tầm nhìn, kỹ năng chuyền bóng tốt cùng sự chắc chắn, khả năng lãnh đạo tuyến ba đáng ngạc nhiên.

    Thêm vào đó, năm nay De Ligt mới chỉ 19 tuổi nên tiềm năng của anh vẫn còn là rất lớn. Vì vậy trong bối cảnh mà việc chiêu mộ Raphael Varane đã không còn nhiều hi vọng với những động thái cứng rắn gần đây của Real Madrid, thay vì chi một núi tiền để có được Kalidou Koulibaly - cái tên không còn nhiều năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp, "viên ngọc quý" của Ajax hiển nhiên sẽ là sự lựa chọn phù hợp hơn nhiều với Man Utd. 

    Anh Tú | 13:45 06/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...