MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Ngoại hạng Anh dưới gót giày Italia

    10:22 Chủ nhật 07/05/2017

    BongDa.com.vn Thất bại của Tottenham Hotspur trước West Ham United thứ Sáu rồi là chỉ dấu rõ ràng nhất cho việc: Antonio Conte sắp vô địch Ngoại hạng Anh trong mùa đầu tiên đến xứ sở sương mù. Và ông cũng không phải là người đầu tiên. Ngoại hạng Anh tiếp tục nằm dưới gót giày Italia

    Lần thứ 4 trong 8 năm qua, một huấn luyện viên người Italia vô địch Ngoại hạng Anh. Tất cả đều trong mùa đầu tiên của họ tại câu lạc bộ mới. Khởi đầu từ Carlo Ancelotti vào mùa 2009-10, sau đó lần lượt Roberto Mancini, Claudio Ranieri và bây giờ, Antonio Conte. Tất cả họ đang biến Ngoại hạng Anh trở thành sân chơi riêng của những HLV xứ sở mỳ ống.

     - Bóng Đá

    Conte sẽ vô địch Ngoại hạng Anh, nối tiếp 3 HLV đồng hương

    Đầu mùa giải năm nay, người ta đã mong đợi về những 'bộ não' hay nhất từ khắp châu Âu. Pep Guardiola, José Mourinho, Walter Mazzarri, Antonio Conte,.. tề tựu, cùng với những Jürgen Klopp hay Mauricio Pochettino - có mặt từ trước đó, tạo nên một mùa giải đầy màu sắc và đáng xem nhất trên băng ghế huấn luyện.

    Nhưng sau tất cả, người Italia vẫn là những kẻ chiến thắng. Ngoại hạng Anh thêm một lần nằm dưới gót giày của những HLV Italia. Một chiến thắng trước Middlesbrough thứ Hai tới trên sân nhà, thêm 3 điểm tiếp trong chuyến làm khách đến West Bromwich Albion thứ Sáu, và Chelsea sẽ chạm tay vào chức vô địch.

    Cựu HLV Juventus và ĐTQG Italia có thể sẽ không gây nên cơn địa chấn nào nữa, giống như khi đồng hương Claudio Ranieri vô địch năm ngoái bằng câu chuyện cổ tích. Nhưng chức vô địch này là thuyết phục tuyệt đối, và hứa hẹn một thời kỳ mới cho Chelsea.

    Carlo Ancelotti và Chelsea (2009-2010), Roberto Mancini và Manchester City (2011-12), Claudio Ranieri (2015-16), và giờ Antonio Conte. 4 HLV Italia đều vô địch ngay trong mùa đầu đến 4 CLB nước Anh. Dĩ nhiên Anh không phải là quốc gia duy nhất nằm dưới chân những người Italia. Ancelotti tiếp tục vô địch Bundesliga. Trợ lý một thời của Conte ở ĐTQG, Massimo Carrera sắp vô địch Nga cùng Spartak Moscow. Max Allegri tiếp tục vô địch Serie A cùng Juventus, và gần như đã lọt vào chung kết Champions League.

     - Bóng Đá

    Conte - bố già của Chelea mùa này

    "Trường đại học lớn nhất của bóng đá thế giới, đặc biệt ở khía cạnh chiến thuật", Paul Pogba - ngôi sao đắt giá nhất của bóng đá thế giới nói về bóng đá Italia. Anh đã trải qua 4 mùa ở Juventus, và biết về Coverciano, nơi Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đào tạo HLV.

    Conte sắp vô địch Ngoại hạng Anh trong một mùa giải mà họ đã khởi đầu với đầy sự run rẩy. Phải mãi đến khi họ thua Arsenal sấp mặt vào ngày 24/09/2016, Conte mới mạnh dạn sử dụng hẳn 3-4-3, sơ đồ ông ưa thích.

    Nhưng cách quản lý nhân sự, cách thức đưa con tàu Chelsea đến ngôi vô địch là điểm nhấn ấn tượng khác. Eden Hazard trở lại thời kỳ hoàng kim, Diego Costa được thúc đẩy mỗi ngày, dù chịu sự chi phối từ nhiều phía. "Italia là trường học tốt, nhưng khi bạn đến Anh, bạn phải thay đổi suy nghĩ về nhiều thứ," Conte nói. "Premier League là giải đấu khác hoàn hoàn, khó hơn Serie A hay La Liga."

    "Kiệt sức" - là từ Conte mô tả về mỗi trận đấu ở Anh, điều ông sợ - nhưng cũng là thứ kích thích HLV này. "Thật tuyệt khi chứng kiến những người Italia vô địch Ngoại hạng Anh, ngôi trường HLV của chúng tôi có vẻ đã đào tạo tốt nhỉ?" - Conte nói về chức vô địch của Ranieri năm ngoái. Bây giờ đến lượt ông.

    Nhưng Conte cũng cần nhớ, cả Ancelotti, Mancini và Ranieri đều không "sống thọ" sau khi "giày xéo" Ngoại hạng Anh.

    Phương Thư - Thể Thao Việt Nam | 11:00 07/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...