1. Cải thiện thành tích sân nhà
Chỉ trong mùa giải trước, Man City đã thất bại đến 5 lần trên sân nhà. Điều cần biết, trong 5 mùa trước đó, Etihad là pháo đài bất khả xâm phạm với chỉ vỏn vẹn 7 thất bại tổng cộng.
Tại vòng bảng Champions League mùa trước, Man City chỉ giành phân nửa chiến thắng trên sân nhà, và đó cũng là những thắng lợi chẳng mấy thuyết phục. Đội bóng của cựu HLV Manuel Pellegrini chật vật đánh bại Monchengladbach 2-1 nhờ những pha lập công muộn màng của Sterling và Bony. Sau đó, Man City phải nhờ đến khoảnh khắc loé sáng của De Bruyne mới giành trọn vẹn 3 điểm trước Sevilla.
Mùa giải trước nữa thành tích của họ còn tệ hơn. Sau 4 trận ở mùa 2014/15, Man City chỉ thắng được 1, đồng thời bị CSKA Moscow và Barcelona "làm nhục". Ở mùa 2012/13, Man City thậm chí còn chẳng giành nổi một chiến thắng nào tại Etihad. Đó là thứ Pep cần phải cải thiện ngay tức thì.
2. Biết cách đánh bại "đại gia"
Sau trận derby Manchester, Pep thổ lộ việc đội bóng của ông vẫn chưa sẵn sàng cho một sân chơi lớn như Champions League. Quả thật, việc rơi vào bảng có đấu sự hiện diện của Barcelona khiến cơ hội dẫn đầu bảng C của Man City đột nhiên trở nên khó khăn. Trong quá khứ, Man City gặp Barca 4 lần, và đều thất bại cả 4.
Mùa giải trước, Man City nhận thất bại ở cả 2 lượt trận trước Juventus cho dù ở tứ kết, nửa xanh thành Manchester đã hạ gục PSG. Trong 5 mùa giải gần đây, Man City có đến 6 trận đấu trước cả Real Madrid và Bayern Munich, kết quả thu được là 3 thắng, 3 hoà.
3. Giúp NHM cuồng nhiệt trở lại
NHM đội chủ sân Etihad ghét cay ghét đắng sân chơi này khi họ cho rằng, đội bóng con cưng của mình bị UEFA đối xử thiếu công bằng. Cụ thể, bộ phận fan Man City đã la ó khi nhạc nền của Champions League được vang lên, đồng thời cũng kịch liệt chỉ trích CSKA Moscow khi NHM đội bóng đến từ Nga có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với tiền vệ Yaya Toure.
Với họ lúc này, Premier League mới là mục tiêu hàng đầu. Tất nhiên, Pep cần phải nhanh chóng thay đổi điều này, đặc biệt khi sân nhà lại là điểm tựa để các cầu thủ Man xanh có thêm động lực để thi đấu trước những đối thủ khó chịu.
4. Biết cách xoay vòng cầu thủ
Những người tiền nhiệm của Pep là Pellegrini và Mancini đã thất bại trong việc biến Man City thành một thế lực thực sự tại châu Âu. Họ phần lớn phụ thuộc vào những ngôi sao thực sự (Aguero, David Silva, Yaya Toure và Kompany) mà không biết cách phát huy hết nguồn nhân lực sẵn có.
Với Pep, ưu tiên của ông chính là việc giữ cho Man City luôn ổn định dù vẫn xoay vòng đội hình một cách hợp lý. Việc phải chia sức trên nhiều đấu trường chắc chắn ảnh hưởng đến thể lực của các ngôi sao. Biết trước điều đó, HLV người TBN đã liên tục bổ sung nhân sự khi TTCN mùa Hè mở cửa, biến Man City thành một trong những đội có lực lượng rất dày tại châu Âu, sẵn sàng ra sân ở mọi đấu trường.
5. Đem tinh thần Premier League ra châu Âu
Man City đang có một phong độ không thể chặn đứng tại Premier League với 4 chiến thắng tuyệt đối, một trong số đó là thắng lợi trước Manchester United. Họ đến Old Trafford với tâm thế không hề sợ sệt, thay vào đó là sự tự tin cao độ. Do đó, Pep cần phát huy nó và biến các học trò của mình thành một chiến binh thật sự ở sân chơi châu lục.
Xem lại chiến thắng 2-1 của Man City trước Man United: