HLV Ole Gunnar Solskjaer nói về khâu chuyển nhượng của M.U
Tìm người đá cặp ăn ý với Harry Maguire
Dù đội trưởng của Quỷ đỏ không có được phong độ ổn định, thế nhưng anh vẫn là cái tên chất lượng nhất mà Manchester United đang sở hữu vào lúc này. Sau trận thua trước Sevilla, thêm một bài toán đau đầu lại được đề ra dành cho HLV Ole Gunnar Solskjaer. Eric Bailly dính chấn thương, trong khi Victor Lindelof lại chưa mang tới sự yên tâm cần thiết.
Nhìn vào đội hình M.U lúc này, cựu thuyền trưởng Molde cũng khó lòng tin tưởng được nhân tố nào khác. Marcos Rojo đang trên đường rời sân Old Trafford, đồng thời Axel Tuanzebe lại hay dính chấn thương. Mùa giải 2019/20 vừa qua, Chris Smalling đã chơi ấn tượng tại AS Roma. Thế nhưng, cựu sao Fulham vẫn chỉ là phương án dự phòng tại nửa đỏ thành Manchester.
M.U cần một cầu thủ đẳng cấp thế giới, người có thể ngay lập tức tạo ra tầm ảnh hưởng giống như Virgil Van Dijk tại Liverpool. Kalidou Koulibaly không phải là sự lựa chọn tồi dành cho Manchester United. Dù vậy, Manchester City cũng đang muốn chiêu mộ ngôi sao người Senegal. Sẽ là một phiên chợ Hè bận rộn nữa dành cho Ed Woodward cùng các cộng sự.
Ổn định hành lang trái
Không riêng gì vai trò trung vệ, vị trí hậu vệ trái cũng là vấn đề lớn khác của Manchester United. Mùa giải vừa qua, HLV Ole Gunnar Solskjaer chỉ nắm trong tay hai phương án đó là Luke Shaw cùng Brandon Williams. Với Luke Shaw, cựu cầu thủ Southampton không còn duy trì được sự bùng nổ giống như từng thể hiện khi mới cập bến "Nhà hát của những giấc mơ".
Trong khi đó, Brandon Williams lại có dấu hiệu chững lại và bộc lộ sự thiếu kinh nghiệm của mình. Đây là điều không quá khó hiểu, nhất là với những nhân tố chỉ ở độ tuổi đôi mươi. Thậm chí, khi không còn sự lựa chọn khả dĩ nào, "Solsa" từng phải tin tưởng Timothy Fosu-Mensah. Dù vậy, khi phải chơi trái sở trường, cầu thủ người Hà Lan lại không thể hiện được quá nhiều điều.
Vì vậy, ngoài trung vệ, nửa đỏ thành Manchester có thể phải cần thêm một hậu vệ trái nếu muốn cạnh tranh các danh hiệu lớn ở mùa tới. Nhìn sang Liverpool, The Kop vừa mang về một nhân tố để chia lửa với Andrew Robertson đó là Kostas Tsimikas. Điều đó giúp "Lữ đoàn đỏ" có thể cạnh tranh trên nhiều đấu trường mà không lo ngại các trụ cột quá tải.
Dean Henderson hay David De Gea?
Đó là câu hỏi mà các CĐV M.U đặt ra và HLV Ole Gunnar Solskjaer cần phải sớm đưa ra câu trả lời. Mùa giải 2019/20 tiếp tục chứng kiến chuỗi phong độ dưới sức của David De Gea. Thủ thành người Tây Ban Nha vẫn thường mắc những sai lầm "khó đỡ". Điều này khiến không ít fan hâm mộ phẫn nộ, bởi lẽ cựu sao Atletico Madrid vừa được gia hạn hợp đồng và hưởng mức đãi ngộ không hề nhỏ.
Trong khi đó, dù chỉ chơi cho Sheffield United theo dạng cho mượn, tuy nhiên Dean Henderson lại có được màn trình diễn thăng hoa. Anh giữ sạch lưới 13 trận ở Premier League, thành tích ngang bằng với David De Gea. Thậm chí, thủ thành sinh năm 1997 còn được đội chủ sân Bramall Lane bầu chọn là "Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất" mùa.
Nếu Dean Henderson trở lại, Sergio Romero có thể là cái tên phải chia tay sân Old Trafford. Bởi lẽ, M.U không thể giữ lại cùng lúc 4 thủ môn, thế nhưng ai cũng có khả năng bắt chính hoặc ngồi dự bị. Lợi thế lớn nhất của Dean Henderson đó là tuổi đời còn trẻ (phù hợp với chính sách của Ole Gunnar Solskjaer), có phong độ ổn định và trưởng thành từ lò Carrington.