MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • "Bạn đã bỏ lỡ 2 khoảnh khắc tuyệt vời và đẹp đẽ"
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • M.U 'tử chiến' ở King Power, Solskjaer gửi lời đanh thép tới Leicester

    17:28 Thứ sáu 24/07/2020 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy đã có những chia sẻ thật lòng về trận đấu cuối cùng của mùa giải 2019/20.

    Premier League tưởng chừng như đã hết hấp dẫn khi Liverpool thể hiện phong độ hủy diệt, đồng thời lên ngôi vô địch trước 7 vòng đấu. Tuy nhiên, câu chuyện giành vé dự Champions League đang trở thành đề tài được giới chuyên môn lẫn các CĐV quan tâm đặc biệt.

    Với trận hòa của Manchester United trước West Ham United, đồng thời Chelsea thất thủ trước Liverpool, cơ hội vẫn chia đều cho các đội. Thậm chí, Leicester City cũng có khả năng tham dự cúp C1 mùa tới. Và ở trận đấu cuối cùng, "Bầy cáo" sẽ tiếp đón M.U trên sân nhà.

    Trên lý thuyết, nửa đỏ thành Manchester chỉ cần một trận hòa để kết thúc mùa giải trong tốp bốn. Tuy nhiên, HLV Ole Gunnar Solskjaer lại không muốn điều đó xảy ra. Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận, cựu thuyền trưởng Molde tuyên bố đội bóng của ông sẽ chơi tấn công.

    Solskjaer on Man Utd's Champions League showdown at Leicester: We won't settle for draw - Bóng Đá

     "Solsa" tỏ ra tự tin dù M.U đứng trước trận đấu quan trọng bậc nhất mùa giải. 

    "Chúng tôi đang rất mong chờ vào trận đấu và cho mình một cơ hội tốt để có thể góp mặt ở Champions League năm sau. Chúng tôi không chỉ đến đây và nghĩ về kết quả chung cuộc. Chúng tôi muốn thống trị trận đấu, đồng thời đến đây để đánh bại họ", trang ESPN dẫn lời chiến lược gia người Na Uy.

    Về mặt lực lượng, Manchester United gần như sẽ có được những cái tên sáng giá nhất. Cả Marcus Rashford, Harry Maguire, Anthony Martial hay Bruno Fernandes đều sẵn sàng để ra sân. 

    HLV Ole Gunnar Solskjaer nói về Bruno Fernandes: 

     
    Giang Nam | 16:58 24/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...