MỚI NHẤT :
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • ‘MU sa thải Mourinho đúng lúc, sẽ phục hồi nếu bổ nhiệm Zidane’

    11:02 Thứ tư 19/12/2018

    Thất bại muối mặt trước Liverpool là giọt nước tràn ly khiến HLV Jose Mourinho mất việc. Bây giờ, các cổ động viên MU sẽ chờ đợi ngày Zinedine Zidane ngồi vào ghế nóng.

    Thời điểm được ban lãnh đạo (BLĐ) Manchester United bổ nhiệm, HLV Jose Mourinho nhận rất nhiều sự kỳ vọng từ cổ động viên. Trong gần 3 năm qua, “Người đặc biệt” mang lại cho MU khá nhiều danh hiệu, song bất lực trong việc giúp đội bóng lấy lại vị thế ở Premier League và Champions League.

    Đó là lý do khiến Mourinho chịu chung số phận với hai người tiền nhiệm là David Moyes và Louis van Gaal. MU đã sa thải Mourinho đúng thời điểm. Trong những ngày tới, người ta sẽ chờ xem cái tên nào được BLĐ MU bổ nhiệm giữ “ghế nóng”. Sẽ rất thú vị nếu người thay thế Mourinho là Zinedine Zidane.

     - Bóng Đá

     Mourinho không thể giữ vững chiếc ghế ở sân Old Trafford.

    Pogba và những yếu tố khiến Mourinho mất việc

    Không phải đến thời điểm bây giờ con thuyền MU do Mourinho “cầm lái” mới chệch choạng mà điều này đã xảy ra kể từ tháng 1/2018. Qua từng ngày mọi thứ càng xấu đi và đã chạm đến cơn đỉnh điểm.

    Có 3 yếu tố chính khiến Mourinho nhận án sa thải nghiệt ngã: là mối quan hệ không thể hàn gắn với ngôi sao sáng nhất Paul Pogba, thất bại tủi hổ ở trận derby nước Anh và nghiêm trọng hơn cả là uy tín của MU tuột dốc thảm hại sau kết quả bốc thăm vòng knock-out Champions League 2018/19.

    Không ít người nhận định Mourinho bị phần lớn cầu thủ trong đội hình MU phản. Nhưng thực tế không phải như vậy nếu nhìn sự bất lực, chán nản của MU ở trận Liverpool. Tất cả đã làm hết sức mình vì Mourinho và danh dự của MU. Có chăng, yếu tố chống đối chỉ nằm ở Pogba.

    Trong tình cảnh khó khăn của MU, Pogba thoải mái đăng những bức ảnh đi du lịch, chụp ảnh cùng Paulo Dybala và liên tục ý ám chỉ muốn rời MU khi trả lời phỏng vấn. Chừng đó đủ để nhận thấy, mối quan hệ giữa Pogba và Mourinho rất tệ. Thực tế ở 3 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh, Pogba liên tục dự bị.

     - Bóng Đá

     Tấm ảnh bí hiểm của Pogba sau khi Mourinho mất việc. 

    Ở sân Old Trafford, Pogba là ngôi sao số một, là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử. Đúng như tờ Daily Mail từng viết: “Giữa Mourinho và Pogba, MU chỉ nên chọn một nếu không muốn tình trạng hỗn loạn kéo dài”. Tấm hình đầy ẩn ý của Pogba đăng ngay ở thời điểm Mourinho bị sa thải đã phản ánh tất cả.

    Yếu tố tiếp theo dẫn đến cái kết đắng cho Mourinho nằm ở thất bại xấu hổ 1-3 của MU trên sân Anfield. MU của đêm hôm đó thật sự tồi tệ khi hàng tiền vệ và tấn công chỉ biết đuổi theo bóng, còn bộ tứ phòng ngự, cùng khung thành De Gea chỉ biết gồng mình để hứng chịu hơn 30 cú dứt điểm của Liverpool.

    “Quỷ đỏ” đã thua 4 trận từ đầu mùa giải, song thất bại trước Liverpool như “giọt nước tràn ly”. Tôi nhớ lần sang Manchester công tác, đi trên chiếc taxi với tài xế là fan của MU. Khi tôi nhắc đến Liverpool, người này đáp trả: “Đừng bao giờ nhắc đến Liverpool ở đây”.

    Nỗi đau của cổ động viên MU cũng chính là tâm trạng của Sir Alex Ferguson lẫn David Gill - hai nhân vật lão làng của CLB có mặt ở khán đài sân Anfield -khi họ thua “tâm phục khẩu phục” trước Liverpool. Với BLĐ MU, đó cũng là thời điểm để họ thấy viễn cảnh đen tối nếu tiếp tục đặt niềm tin vào Mourinho.

    Sau thất bại ở trận derby nước Anh, BLĐ MU không sa thải ngay Mourinho. Thay vào đó, “Người đặc biệt” mất việc khi công bố kết quả bốc thăm vòng knock-out Champions League. Với việc chạm trán PSG, MU bị cả nước Anh lẫn châu Âu gièm pha. Tất cả có chung nhận định, PSG sẽ dễ dàng đè bẹp MU để đi tiếp.

     - Bóng Đá

     MU thua muối mặt trên sân Anfield của Liverpool.

    Điều đó là “gáo nước lạnh” dội thẳng vào niềm kiêu hãnh của lịch sử MU và bộ mặt của các ông chủ. Chưa bao giờ MU bị cả châu Âu coi thường như thế, đồng nghĩa với việc thương hiệu sẽ giảm sút. Không còn cách nào khác, BLĐ MU phải sa thải Mourinho để bắt đầu mọi thứ từ con số 0, hơn là tiếp tục đi nước cờ mạo hiểm.

    Cả 3 yếu tố cộng hưởng cùng nhau khiến Mourinho lần thứ 4 trong sự nghiệp bị sa thải. Mourinho là HLV có tài, song không phù hợp với con đường tái thiết của MU. Bây giờ, Mourinho lùi bước về sau để nhường lại công việc đưa MU trở về thời hoàng kim cho vị HLV khác.

    Zinedine Zidane là phương án hợp lý nhất

    Sau khi sa thải Mourinho, BLĐ MU bổ nhiệm trợ lý Michael Carrick tạm thời ngồi vào “ghế nóng”. Với một Carrick tuổi đời chỉ nhỉnh đôi chút so với Antonio Valencia, Ashley Young và vốn kinh nghiệm gần như bằng 0, gần như chắc chắn MU sẽ tìm HLV mới đẳng cấp và kinh nghiệm hơn.

    Câu hỏi được đặt ra là ai sẽ dám đương đầu với sức ép khổng lồ tại Old Trafford lúc này?

    Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino, Antonio Conte được cho là những ứng viên nặng ký để tiếp quản MU. Gary Neville thích Pochettino, còn tôi nghiêng về phương án Zidane hơn. Xét ở mọi khía cạnh, Zidane phù hợp hơn cả, bởi ông sở hữu thành tích đáng nể, triết lý huấn luyện hiện đại và điều quan trọng là đang thất nghiệp.

    Cựu HLV Real Madrid chính là hình mẫu mà cổ động viên MU khao khát kể từ khi Sir Alex rời khỏi “Nhà hát của những giấc mơ”. Zidane khi cầm sa bàn cũng giống thời điểm anh còn là cầu thủ, đó là phong cách chơi bóng quyến rũ, gắn kết và mang tính chiến thuật rất cao.

     - Bóng Đá

     Zidane từng giúp Real 3 lần vô địch Champions League liên tiếp.

    MU ở thời điểm này sở hữu hàng loạt ngôi sao tấn công tiềm năng, thậm chí là tầm đẳng cấp Premier League: Marcus Rashford, Jesse Lingard, Romelu Lukaku, Anthony Martial, Alexis Sanchez. Đó là còn chưa kể đến những cầu thủ mạnh về tấn công như Fred, Paul Pogba và Andreas Pereira.

    Tôi kỳ vọng Pogba sẽ tỏa sáng rực rỡ khi được làm việc với HLV đồng hương và là thần tượng của anh - Zidane. Bên cạnh đó, Martial sẽ rất hứa hẹn nếu được Zidane theo sát ở MU. Zidane từng thành công trong việc biến tập thể Real Madrid rệu rã thành khối gắn kết. Nếu Zidane dẫn dắt MU, tôi tin cậu ấy sẽ làm tốt ở khâu xây dựng lại từ đầu.

    Về cơ bản, MU ở thời điểm này sở hữu đội hình mạnh nhất nhì ở Ngoại hạng Anh - đặc biệt là hàng công. Chỉ cần tài năng và cái uy của Zidane, MU sẽ phát huy rất nhiều thay vì chỉ ghi được 29 bàn qua 17 vòng đấu ở Ngoại hạng Anh 2018/19.

    “Quỷ đỏ” gần như không có cơ hội vô địch Premier League mùa này. Thế nhưng vẫn còn mục tiêu lọt vào top 4 Ngoại hạng Anh, đồng thời cạnh tranh danh hiệu ở hai đấu trường quan trọng là FA Cup và Champions League.

    Hi vọng sau lần quyết đoán nói lời chia tay Mourinho, tương lai của MU sẽ tươi sáng hơn.

    Bình luận viên Vũ Quang Huy | 06:30 19/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...