MỚI NHẤT :
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận đấu PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • MU đợi đấy, Man City rồi sẽ bắt kịp

    13:21 Thứ hai 13/05/2019

    Thêm một lần nước Anh lại được phủ màu xanh của Man City, khi đội bóng của Pep Guardiola bảo vệ thành công chức vô địch Premier League mùa 2018/19.

    Khi Man City hủy diệt Huddersfield 6-1 ngay ở vòng 2 Ngoại hạng Anh hồi tháng 8/2018, nhà báo Desmond Kane của Eurosport sớm kết luận ngôi vương mùa này đã có chủ. Vấn đề là Man City sẽ giành bao nhiêu điểm, và đội nào kết thúc ở ngôi á quân.

    Cách viết này để thấy Man City khiến phần còn lại của xứ sở sương mù phải chạy theo họ. Liverpool suýt làm được điều đó vào giữa mùa, nhưng "Citizens" với bản lĩnh đã thiết lặp lại trật tự các đội. Đêm 12/5, chiếc cúp Ngoại hạng Anh lại khắc tên Man City.

     - Bóng Đá

     Một cuộc chuyển giao quyền lực đang diễn ra ở thành Manchester.

    Bước tiến thần tốc của Man City
    Trong ngày hân hoan của thầy trò Guardiola, một cuộc chuyển giao quyền lực diễn ra. Man City bây giờ không còn bị cái bóng của người hàng xóm Man United che phủ. Họ đang trở thành đội bóng hay nhất nước Anh.

    Man City thăng tiến quá nhanh. Trong 10 năm, họ có 4 chiếc cúp vô địch Ngoại hạng, cộng thêm vài danh hiệu FA Cup và League Cup. Tới nay, đội chủ sân Etihad mới 6 lần lên ngôi ở giải đấu cao nhất nước Anh. So với Man United, con số ấy vẫn khiêm tốn.

    Tuy nhiên, Man City không hề gặm nhấm thứ quá khứ vô vị đó. Đội bóng này có bước tiến vững chắc và hừng hực khí thế đe dọa đối thủ cùng thành phố. Man City giờ là một thương hiệu thế giới. Thành công của họ gần đây giúp CLB tăng vọt lượng fan đáng kể.

    Từ năm 2010, lượng người hâm mộ trên toàn cầu của đội bóng lên tới 38 triệu, gấp 4 lần so với 8 năm trước. Lượng hội cổ động viên Man City ngoài nước Anh nhảy vọt từ 6 lên 116 trong 10 năm qua. Đối chiếu sang Man United, gã láng giềng ồn ào vẫn bị bỏ xa.

     - Bóng Đá

     Man City giờ đá hay và lại còn đẹp nữa.

    Lượng fan của Man United ước tính khoảng 659 triệu người trên toàn thế giới. Tuy nhiên, có nhiều lý do để Man City tin có thể thu hẹp khoảng cách. Omar Berrada, một quan chức của Man City, nói: "Thành công trên sân cỏ quyết định sự lớn mạnh của một đội bóng".

    Man City đá hay, lại chơi đẹp. Theo dõi đội bóng này thi đấu thú vị. Điều đó trái ngược kiểu ru ngủ từng được Man United thể hiện dưới thời Louis van Gaal và Jose Mourinho. Người xem tới sân để theo dõi những bàn thắng, Man City đáp ứng điều đó.

    Đội bóng chi nhiều tiền để mua ngôi sao, nhưng không vì vậy công tác đào tạo trẻ bị lãng quên. Man City vẫn có học viện rất hiện đại với trang thiết bị chất lượng cao. Ban lãnh đạo đâu chỉ quan tâm đến kỷ lục về điểm số hay bàn thắng, họ muốn tạo ra bản sắc riêng.

    Man United vẫn là anh cả của thành Manchester ngay cả khi Man City vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. "Quỷ đỏ" sở hữu bề dày lịch sử với những chiến công vang dội. Tuy nhiên, Man United đang sống mòn bởi ánh hào quang năm xưa. Những dấu hiệu cho thấy một cuộc đổi ngôi ở thành Manchester đã dần xuất hiện.

     - Bóng Đá

     Man City có Pep Guardiola, một HLV tài năng, trên ghế chỉ đạo.

    Hè 2018, lượng fan của United bị áp đảo bởi Liverpool trên sân Michigan tại Mỹ. Hôm ấy, Jose Mourinho - lúc đó còn dẫn dắt CLB - bị đối thủ đè bẹp với tỷ số 4-1 thuộc giải giao hữu ICC. Sự ngán ngẩm được nhìn thấy trên gương mặt những CĐV Man United.

    Cây bút Tyler Sanft của Manchester United Owners USA đã chú ý đến chi tiết này. "Lượng fan của United không còn đông từ sau khi Sir Alex chia tay đội bóng. Các cổ động viên không muốn đội bóng chỉ biết sống mòn với quá khứ", ông Sanft nói.

    MU nghe thấy tiếng ồn khó chịu từ gã hàng xóm
    Với Man City, họ biết cách thu hút người hâm mộ. Nhờ hình thức kết nối với hai đội bóng "anh em" là New York City và Melbourne City FC, đại diện thành Manchester bắt đầu mở rộng hình ảnh đến toàn cầu. Man City cũng có những chiến lược xâm nhập vào các thị trường Trung Quốc, Đông Nam Á và Trung Đông.

    Năm 2011, báo Manchester Evening News chỉ ra số tiền mà khán giả nước ngoài tới thành Manchester theo dõi các trận đấu vượt hơn 100 triệu bảng. Trong đó 114.000 người xem MU thi đấu và chỉ có 18.000 khán giả tìm đến Man City. Từ đó, không có bất kỳ thống kê chính thức nào được đưa ra nữa.

    Tom Taylor, một cổ động viên cứng của Man City, nói với Bleacher Report: "Chúng tôi cứ cười nhạo số du khách đến sân xem Man United. Thôi cũng phải, họ có lịch sử và thành công hơn. Trong tương lai, mọi thứ có thể thay đổi".

    Man City đã làm được điều đó. Họ chiêu mộ Pep Guardiola, một trong những HLV hay nhất thế giới, mang về sân Etihad nhiều tên tuổi lớn và phục vụ triết lý bóng đá sôi động nhà cầm quân xứ đấu bò xây dựng. Nhờ vậy, Man City lại tiếp tục có một năm đứng trên đỉnh nước Anh.

    Dù cho chặng đường để bắt kịp United vẫn còn rất dài, Man City đang đi đúng hướng và có chiến lược đúng đắn. Tốc độ phát triển của đội bóng này quá nhanh, và họ sẽ còn tạo ra nhiều điều đáng ghi nhận nữa. Với Man United, tiếng ồn ào được phát ra từ người hàng xóm đã lớn dần và làm họ khó chịu.

    Nguyên Trí | 10:23 13/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...