MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mourinho muốn quay lại giúp chúng tôi nhưng Man United không đồng ý'

    14:01 Thứ bảy 18/04/2020 | 10

    BongDa.com.vn Jose Mourinho suýt chút nữa có lần làm việc thứ 2 với đội bóng cũ của mình.

     Mourinho nói về Chelsea sau khi đến Tottenham

    Porto chính là CLB đã làm nên tên tuổi của Jose Mourinho khi ông cùng đội bóng này lên ngôi vô địch Champions League năm 2004. Ngay sau đó ông rời Bồ Đào Nha, giành hàng loạt vinh quang với những đội bóng lớn nhất châu Âu, vẫn chưa quay lại quê nhà làm việc. Tuy vậy, mới đây, chủ tịch Porto, Pinto da Costa cho biết đầu năm 2016, suýt chút nữa Người đặc biệt đã quay lại dẫn dắt CLB này.

    Khi đó, Porto vừa sa thải Julen Lopetegui, Mourinho thì vừa bị Chelsea sa thải lần 2, đang đợi đến mùa hè để đến Manchester United làm việc thay Louis van Gaal. Do đó, đội bóng Bồ Đào Nha đã nảy ra ý tưởng mời Mourinho về dẫn dắt CLB cho đến hết mùa giải. Tuy vậy, khi đó cả M.U và Porto vẫn còn thi đấu ở Europa League. Quỷ đỏ e ngại có thể chạm trán Porto ở những vòng đấu sau nên đã yêu cầu Mourinho không nhận việc.

    Porto chairman reveals: Mourinho wanted to help old love, Man United was bothering - Bóng Đá

     M.U khiến Mourinho không thể quay lại Porto năm 2016.

    Pinto da Costa tiết lộ: "Chúng tôi thiếu HLV khi đang ở giữa mùa giải. Tôi đã tiếp cận Mourinho, cậu ấy đã ký hợp đồng với Manchester United nhưng sẽ chỉ đến đó vào mùa tiếp, tôi đề nghị cậu ấy làm việc cho Porto đến cuối mùa, trước khi đến United."

    "Nghe thì hơi khó, nhưng cậu ấy không vấn đề gì, cậu ấy đồng ý. Và khi chúng tôi nghĩ mọi thứ đang khả quan thì Manchester United lại không cho phép, họ nghĩ chúng tôi có thể trở thành đối thủ ở Europa League. Mọi người lờ đi sự thật là hợp đồng không có điều khoản cấm Mourinho làm việc cho Porto đến hết mùa. Nhưng dù sao cậu ấy cũng đã cho thấy tình cảm với CLB."

    Hoài Thu | 13:31 18/04/2020
    Chia sẻ

    Loading...