MỚI NHẤT :
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Mourinho có quyền thua, nên Man United sẽ thắng

    13:36 Thứ bảy 14/10/2017

    BongDa.com.vn Liverpool - Man United, Jurgen Klopp – Jose Mourinho, chỉ 4 cái tên đó thôi cũng đủ sức hâm nóng trận đấu tại Anfield cuối tuần này. Nhưng đây có phải là trận đấu sống còn với cả hai ?

    Tất nhiên chẳng đội nào hay HLV nào muốn thua trong cuộc đấu này. Tuy nhiên với Jose Mourinho, ông hiểu rằng, đây chưa phải là lúc chức vô địch Ngoại hạng Anh được quyết định thông qua một trận đấu, dẫu rằng đó có là derby nước Anh hay là màn so tài của hai đội giành tới 38 chức vô địch. Mặt khác Người đặc biệt cũng hiểu nếu ông có thua thì các Manucians cũng rộng lượng mà tha thứ cho ông.

    Lý do ư? Bởi Man United đang hơn Liverpool tới 7 điểm, nếu Quỷ đỏ có thua cũng chẳng phải là thảm hoạ khi mà giải đấu chỉ mới trôi qua số vòng lẻ của 38 lượt mà thôi. Phải hành quân đến Anfield thì thua có gì là xấu hổ? Nên nhớ Klopp được xem là khắc tinh của Người đặc biệt.

     - Bóng Đá

     

    Quan trọng là tại Anfield, Liverpool chưa thua quá 3 trận khi đón tiếp những đội có số má như Man Unied, Man City, Arsenal, Chelsea…Đấy là những thống kê an ủi CĐV Quỷ đỏ nếu…. đội nhà thất bại. Với HLV Mourinho, trong hoàn cảnh Man United không có Pogba, Fellaini, Carrick hay cả Lukaku…thì ông có lý do để biện hộ rằng đội ông thua vì virus FIFA chứ không phải họ chơi tệ.

    Trái lại, Liverpool và Jurgen Klopp không thể thua. Khoảng cách giữa họ với M.U sẽ là 10 điểm nếu The Kop thất thủ. Khi ấy cơ hội để họ chấm dứt giấc mơ vô địch sau 27 năm càng trở nên mong manh. Trước đó Liverpool đã thảm bại 0-5 trước Man xanh, nếu lại thua Man đỏ thì còn đâu cái uy trước các đội bóng lớn – điều an ủi CĐV Liverpool trong mùa giải thất bại vừa qua. Ngay cả điều an ủi ấy cũng không còn thì Liverpool biết bấu víu vào đâu cho tham vọng mùa giải này.

    Trận chiến này càng quan trọng với cá nhân Jurgen Klopp. Sau hơn hai mùa giải, Liverpool dưới bàn tay của ông bị đánh giá chẳng hơn gì so với thời Brendan Rodgers. Đấy là điều không một CĐV Liverpool nào muốn nghe. Nhưng với việc Liverpool chỉ mới thắng 3/7 trận ở mùa này và đang bị hai đội bóng thành Manchester bỏ xa 7 điểm, niềm tin đặt vào Klopp đang giảm dần. Sau khi thua thảm trước Pep Guardiola, bất lực trước Rafael Benitez, nếu Klopp thua trước Mourinho nữa thì người ta có quyền… sa thải ông ngay và luôn.

     - Bóng Đá

     

    Dù Liverpool có địa lợi làm hậu thuẫn, lịch sử đối đầu làm niềm tin trước M.U và họ có vẻ gặp may khi ngay thời điểm này, M.U không có Pogba cùng vài hảo thủ khác. Nhưng xét một cách tường tận thì nguy cơ cho Liverpool là không hề nhỏ.

    Thứ nhất họ bị áp lực tâm lý buộc phải thắng. Đây có thể là động lực cũng có thể là đòn phản tác dụng khiến Liverpool chịu trận trước một HLV lão làng như Mourinho.

    Thứ hai về lực lượng. Dù Mourinho mất Pogba hay một Fellaini đang thăng hoa nhưng đừng quên ông còn nhiều vũ khí trong tay áo. Không có Lukaku ư (nếu anh không đủ sức khoẻ ra sân) thì còn đó Marcus Rashford và Anthony Martial. Nên nhớ rằng Martial đã có màn chào Ngoại hạng Anh đầy ấn tượng khi gặp chính Liverpool.

    Tốc độ và sự tinh quái của cả hai sẽ là hiểm hoạ cho hàng thủ đã thua 12 bàn/7 trận của đội chủ nhà. Không có Pogba và Fellaini thì Matic, Mkhitaryan, Herrera sẵn sàng công phá tuyến giữa Liverpool. Và quan trọng hơn, Liverpool thiếu Mane. Ai cũng biết vai trò của Mane lớn ra sao trong đội hình của Liverpool hiện tại.

    M.U gặp vô vàn bất lợi trong chuyến hành quân tới Anfield nhưng với tâm lý thoải mái hơn, Mourinho và học trò đủ khả năng khiến sân nhà Liverpool phải lặng tiếng.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Cát Tường - Thể thao Việt Nam | 13:10 14/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...