MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • GÓC NHÌN: Man Utd trông cậy cả vào những "Ma tốc độ"

    11:05 Thứ bảy 14/10/2017 | 2

    BongDa.com.vn Trong chiến dịch ‘United Against The Elements’ của mình, cựu danh thủ Bryan Robson đã có bày tỏ cảm nghĩ của mình về trận đại chiến giữa Manchester United và Liverpool đêm nay (14/10).

    Bryan Robson là người có mối quan hệ mật thiết với Manchester United. Thậm chí, cựu danh thủ này từng đeo băng thủ quân của Quỷ đỏ trong khoảng thời gian dài. Cùng đội chủ sân Old Trafford, Robson đã chinh phục 3 danh hiệu FA Cup, 2 danh hiệu Ngoại hạng Anh và 1 chức vô địch cúp C2 châu Âu. Nói về trận đấu căng thẳng sắp tới của đội bóng cũ và đại kình địch Liverpool, Robson cho biết:

    Tôi nghĩ nếu United không để thủng lưới trong 20 hoặc 30 phút đầu tiên, họ có cơ hội giành chiến thắng. Tất cả những áp lực đổ dồn về phía Liverpool. Sadio Mane không thể thi đấu, họ cũng chỉ thắng 1 trong 7 trận gần nhất. Tất cả các cầu thủ Liverpool phải nỗ lực chứng tỏ bản thân trước đám đông khán giả. United có thể tận dụng điều này để trừng phạt đối thủ.

    Đến Anfield, Unted có thể dựng "xe bus", đó là một quyết định hợp lý. Đội hình Quỷ đỏ sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ như Marcus Rashford, Romelu Lukaku và Anthony Martial (không có Mane và Pogba, Lukaku là cầu thủ nhanh nhất trên sân với tốc độ 34.56 km/giờ). Một lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh sẽ vô cùng thích hợp. Tuy nhiên, điều cũng khiến tôi lo lắng là việc Liverpool cũng rất giỏi ở khía cạnh này. Ngoài ra, họ còn chơi bóng mạnh mẽ và pressing tốt.

     - Bóng Đá

    Rashford và Lukaku đều sở hữu tốc độ đáng nể. 

    Việc cần phải duy trì được sự cân bằng trong đội hình là điều cần thiết. Đó là lý do vì sao Lukaku sẽ là cầu thủ quan trọng của Quỷ đỏ trong trận đấu này. United có thể tận dụng những pha chọc khe cho Lukaku thoát xuống. Sự linh hoạt của cậu ấy sẽ giúp M.U phá vỡ được hệ thống phòng ngự đối thủ. Ai cũng hoài nghi về tần suất hoạt động của Lukaku, nhưng kể từ khi cậu ấy đến United, tôi thấy Lukaku đã thi đấu rất chăm chỉ. Cậu ấy cũng muốn truyền cảm hứng cho các đồng đội khác.

    Đánh bại Liverpool tại Anfield là một kết quả ấn tượng và đáng ghi nhớ. Vẫn còn rất sớm để khẳng định điều gì nhưng khoảng cách giữa United và City với Liverpool đang khá lớn. Nếu United hành quân đến Anfield và giành thắng lợi, đó là một thách thức cho Liverpool trong phần còn lại của mùa giải, đặc biệt là cuộc đua vô địch. Ngược lại, nếu The Kop thắng trận, họ sẽ lập tức trở lại mạnh mẽ.

     - Bóng Đá

     Liverpool đang có phong độ bết bát.

    Tất cả CĐV United đều hài lòng với những kết quả gần đây của đội nhà, đặc biệt là lối chơi tấn công phóng khoáng. Quỷ đỏ đã trở thành một đội bóng khó nhằn mùa này. City cũng rất mạnh, tôi cũng không loại bỏ Chelsea khỏi cuộc đua vô địch. Ngoài ra, còn có Tottenham là một tập thể trẻ trung. Tuy nhiên, tôi tự hỏi rằng liệu họ có vượt qua giai đoạn khó khăn nếu những cầu thủ trụ cột gặp chấn thương? Chắc chắn, cuộc đua vô địch sẽ khó khăn với United nhưng đội bóng có cơ hội thực sự lớn trong mùa giải này.

    Mourinho cho rằng đại chiến với Liverpool cũng chỉ như một trận đấu bình thường, bạn chỉ có thể giành tối đa 3 điểm. Tuy nhiên với các CĐV, họ khao khát thắng Liverpool đến nhường nào. Hãy xem các chàng trai áo đỏ làm được gì.

    Chiêm ngưỡng tốc độ của Rashford:

    Phúc Vũ - Thể thao Việt Nam | 10:45 14/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...