MỚI NHẤT :
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Michael Owen: "Cậu ấy cũng mắc lỗi trong tình huống Christensen nhận thẻ đỏ"

    17:30 Thứ hai 21/09/2020

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo ĐT Anh Michael Owen đã chỉ ra nhân tố cũng phạm sai lầm trong tình huống nhận thẻ đỏ của Andreas Christensen.

    Đêm qua (20/09), Chelsea đã nhận thất bại 0-2 trước Liverpool ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Người gieo sầu cho The Blues chính là Sadio Mane với 2 pha làm bàn ở các phút 50 và 54.

    Không chỉ trực tiếp làm tung lưới thủ thành Kepa Arrizabalaga, tốc độ và sự tinh quái của cầu thủ chạy cánh người Senegal đã khiến cho Chelsea gặp bất lợi lớn với chiếc thẻ đỏ của  Andreas Christensen ở phút thứ 45. Ở tình huống đó, trung vệ người Đan Mạch đã ôm Mane bằng cả 2 tay khi số 10 có khả năng dẫn bóng và đối mặt với thủ môn.

    Michael Owen:

    Tình huống Christensen phạm lỗi với Mane ở phút thứ 45 của trận đấu.

    Sau trận đấu, cựu tiền đạo ĐT Anh Michael Owen đã có những phân tích về tình huống bước ngoặt của trận đấu: "Chúng ta đã từng nghe nói rằng thủ môn chính là nỗi lo của các hậu vệ đứng phía trên và đây là một ví dụ điển hình.

    Đầu tiên, Kepa đã làm rất ổn khi di chuyển đứng ra ở phía ngoài vòng 16m50 khi bóng vẫn còn lăn bên phần sân của Liverpool. Tuy nhiên khi bóng được phất mạnh lên, cậu ấy băng ra nhưng lại không làm tốt vai trò của mình.

    Không có gì phải bàn cãi việc Christensen phải nhận thẻ đỏ sau tình huống "đô vật" khá lộ liễu ấy. Nhưng Kepa cũng mắc sai lầm trong tình huống lao ra của mình. Khi Mane đã vượt qua đồng đội và cậu ấy lại có phần lúng túng, không làm chủ được khoảng không gian."

    Đăng Huy | 17:00 21/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...