Mới đây, tờ The Sun đã đăng một bức ảnh làm "dậy sóng cộng đồng mạng". Số là các tay săn ảnh đã bắt gặp ngài Arsene Wenger trò chuyện vui vẻ với CEO Ivan Gazidis tại... Nice. Các nhà báo ở Anh còn vui tính chêm thêm bình luận: "Wenger và Gazidis chỉ cách Monaco 12 dặm".
Trước đó không lâu, tờ báo uy tín của Pháp - L'Équipe cũng tiết lộ, Giáo sư đã hỏi mua Kylian Mbappe với 100 triệu Euro. Tổng hợp hai sự kiện kể trên, người hâm mộ có quyền tin, ông Wenger đang muốn tạo ra một vụ bom tấn.
Tuy nhiên theo một nguồn tin độc quyền từ nhà báo Mark Irwin, thực ra, thuyền trưởng 67 tuổi trở về quê nhà là để gặp Jean-Michael Aulas - chủ tịch Lyon. Theo Irwin, Arsenal đang hỏi mua chân sút chủ lực Alexandre Lacazette với giá 50 triệu bảng và sẽ nhận mức lương khủng 200 ngàn bảng/tuần nếu cập bến sân Emirates.
Thực tế, Arsenal không phải là ưu tiên hàng đầu của Lacazette. Trong thâm tâm, anh vẫn muốn chuyển đến Atletico Madrid. Song, việc này gần như là không thể khi đội bóng của Tây Ban Nha vừa lĩnh án cấm chuyển nhượng.
Nhìn rộng ra, chuyển đến Pháo thủ không phải là lựa chọn tồi. Đây là đội bóng đã theo đuổi Lacazette vài ba mùa gần đây. Họ sẽ dành cho anh một suất đá chính trên hàng công. Thậm chí, nếu cần Giáo sư sẵn sàng hi sinh Olivier Giroud để rộng đường đón Lacazette. Trong một cuộc trả lời phóng vấn trước đây, chân sút 26 đã ghi 36 bàn cho Lyon mùa này từng tỏ ra ý ngưỡng mộ giải Ngoại hạng: "Premier League là một giải đấu thú vị. Tôi hoàn toàn có thể tới đó thi đấu."
"Dự Champions League đúng là quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là được thường xuyên thi đấu. Tôi không muốn đến đội bóng để rồi phải mài đũng quần trên ghế dự bị," Lacazette bổ sung thêm.
Như vậy, quyết tâm của Giáo sư là có thừa trong Hè này, vấn đề còn lại thuộc về các đối tác. Monaco hay Lyon hoàn toàn có thể lật kèo ở phút cuối nếu có một đội bóng khác chấp nhận chi nhiều hơn lời đề nghị của Arsenal.
Với người hâm mộ Pháo thủ, phần nhiều hào hứng hơn với cái tên Mbappe. Song, trong hai năm cuối nhiệm kì, Wenger cần một cầu thủ có thể tỏa sáng ngay trong mùa đầu tiên. Lacazette đang ở độ tuổi chính nhất trong sự nghiệp và nhìn chung sẽ ít rủi ro hơn một cầu thủ chưa đầy 20 tuổi. Thật ra, giờ CĐV Arsenal chỉ cần một bom tấn để "an ủi" chính mình sau một mùa giải bật bãi khỏi top 4. Mbappe về thì quá tốt, Lacazette về cũng vui, chỉ sợ Pháo thủ lại "vồ ếch" như đã từng với Benzema, Higuain hay Mata.
Màn trình diễn của Mbappe mùa giải này: