Sau Thierry Henry và Robin van Persie, Pierre-Emerick Aubameyang chính là tiền đạo có đẳng cấp hàng đầu tiếp theo mà Arsenal sở hữu. Có thể chân sút người Gabon chưa đem về phòng truyền thống ở Emirates danh hiệu nào để sánh ngang với "Đứa con của thần gió", nhưng tầm ảnh hưởng hiện tại của anh lên "Pháo thủ" là cực lớn.
Trong sự nghiệp của mình, Aubameyang luôn được đánh giá là cây săn bàn khét tiếng. Bước ngoặt lớn nhất của cầu thủ này chính là khi Jurgen Klopp đem anh về Borussia Dortmund, sau đó điều chuyển Aubameyang từ biên vào đá vị trí tiền đạo mục tiêu.
Kể từ đó, khả năng tìm kiếm bàn thắng của tiền đạo người Gabon đã bước lên một tầm cao mới. Khi đến với sân Emirates, anh đã thực sự vươn lên tầm siêu sao ở giải VĐQG Anh. Tính từ tháng 1/2018 (thời điểm Aubameyang gia nhập Arsenal), cầu thủ này đã ghi được tổng cộng 48 bàn thắng cùng 12 đường chuyền thành bàn.
Aubameyang chính là chân sút nguy hiểm bậc nhất ở Premier League với tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng cực cao, 26,2%. Để dễ hiểu, trung bình cứ 4 cơ hội thì "số 14" lại đem về 1 bàn thắng. Ngoài ra thước ngắm của Aubameyang cũng rất chính xác khi tỷ lệ dứt điểm trúng đích của cầu thủ này đạt 62,39%, cao hơn Salah (61,44%), Vardy (58,33%), Harry Kane (56,06%), Sadio Mane (52,59%) và Sergio Aguero (50,42%). Người duy nhất nhỉnh hơn tiền đạo của Arsenal là Roberto Firmino (65,17%)
Sau 6 vòng đấu, Arsenal ghi được 11 bàn thì 6 trong số đó là của Aubameyang. Không quá khi nói tiền đạo này đang là 50% sức mạnh của "Pháo thủ". Quan trọng hơn, kể từ khi đến với sân Emirates, những bàn thắng Aubameyang ghi được trực tiếp đem về điểm số rất cao với 31 điểm, hơn hẳn Kane (25 điểm) và Salah (17 điểm). Mùa giải trước, anh cũng giành được danh hiệu Chiếc giày vàng với 22 bàn thắng (cùng với Mo Salah và Sadio Mane).
Aubameyang phác họa lại dáng dấp đỉnh cao của Thierry Henry ngày này. Đá đúng vị trí trung phong, tuy nhiên tiền đạo người Gabon có xu hướng di chuyển rất rộng, thậm chí thường xuyên dạt hẳn ra biên trái để tìm kiếm không gian triển khai bóng.
Anh có thể dứt điểm tốt ngay cả khi phải quay lưng với khung thành đối phương, và đặc biệt nhất chính là tốc độ nước rút kinh hoàng mà Aubameyang tạo ra, điều rất giống với Henry trước đây.
Tính đến thời điểm này, "số 14" chơi 6 trận tại Premier League và ghi được 6 bàn, hiệu số quá tốt với cầu thủ phải chơi bóng trong một tập thể thiếu ổn định như Arsenal. Bây giờ anh chẳng khác gì lá bùa hộ mệnh cho Unai Emery, bỏ Aubameyang ra, "Pháo thủ" ngay lập tức sẽ sụp đổ.
Xem video toàn đội Arsenal đi chụp ảnh: