MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Mất đi chủ lực, Man Utd cần làm gì để kéo sập Anfield?

    10:48 Chủ nhật 19/01/2020 | 3

    BongDa.com.vn Đội bóng của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer chắc chắn sẽ vấp phải nhiều khó khăn trên sân Anfield vào tối nay...

    Theo danh sách tập trung trước trận, Marcus Rashford đã không góp mặt cùng các đồng đội cho chuyến làm khách ở vùng Merseyside tối nay. Điều này chắc chắn là mối bận tâm lớn, bởi ngôi sao sinh năm 1997 đang ghi bàn như máy và được coi như mắt xích quan trọng trong đội hình Man Utd.

    Tuy nhiên, bóng đá là môn thể thao tập thể và Ole Gunnar Solskjaer khẳng định ông không cần "nín thở" để mong chờ tiền đạo người Anh trở lại. Vì lẽ đó, đội chủ sân Old Trafford tốt hơn hết nên hướng tới một chiến thuật hoàn hảo để có thể làm điều bất ngờ tại Anfield, trong bối cảnh khó khăn hiện nay.

    Rashford chấn thương, Man Utd cần làm gì để hạ Liverpool? - Bóng Đá

     Rashford khả năng cao sẽ vắng mặt.

    "Counter attack" (phản công) rõ ràng được nhắc đến, nhưng nên nhớ Jurgen Klopp cũng đã biết được sự nguy hiểm của cách đá này. Bây giờ, Man Utd thiếu Luke Shaw ở hàng phòng ngự, mất Scott McTominay trên hàng tiền vệ, và có đến 99% phải chơi với hàng tiền đạo thiếu chân sút chủ lực.

    Vì lẽ đó, sẽ tương đối khó cho đội khách nếu họ vẫn áp dụng sơ đồ 3 hậu vệ như trận lượt đi, mặc dù Liverpool chẳng có lý do để thay đổi phong cách tấn công biên với Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson. Nhưng "cái khó đôi khi ló cái khôn", Quỷ đỏ vẫn đủ nhân sự để thiết lập trận địa này...

    Phil Jones có thể được chơi cạnh cặp đôi Harry Maguire - Vintor Lindelof, nhưng Eric Bailly cũng đang sẵn sàng sau thời gian dài chấn thương. Hai hậu vệ biên có lẽ là Aaron Wan-Bissaka - Brandon Williams. Trong khi đó, Nemanja Matic - Fred nên hợp lại để tạo ra lá chắn ở khu vực trung tuyến.

    Rashford chấn thương, Man Utd cần làm gì để hạ Liverpool? - Bóng Đá

    Đây sẽ là đội hình tối ưu cho MU.

    Phía trên, sự vắng mặt của Rashford dường như giúp Jesse Lingard được đá chính nhờ tốc độ và khả năng pressing của mình. Còn lại, cặp tiền đạo sẽ chắc suất cho Anthony Martial và Daniel James hoặc Mason Greenwood. Ở đây, phương án đá chính nghiêng về tân binh xứ Wales có lẽ cao hơn.

    Việc hình thành sơ đồ 3-4-1-2 sẽ mang đến cho Man Utd tốc độ trong những đợt phản công, nhưng vẫn tạo ra sự chắc chắn cho mặt trận phòng ngự - điều họ sẽ thường xuyên phải nghĩ đến trong 90 phút tại Anfield. Ngoài ra, Williams có thể sẽ là nhân tố quan trọng để dập tắt sự sáng tạo của TAA.

    Hai cầu thủ này thực sự là những đại diện tiêu biểu cho khái niệm "con em địa phương" và chắc chắn không hề kiêng nể nhau khi đối đầu bên hành lang biên. TAA giỏi tấn công, nhưng chàng trai 2K bên phía Man Utd cũng chẳng phải dạng vừa với lối đá dũng mãnh, bất chấp mọi va chạm trên sân đấu.

    Rashford chấn thương, Man Utd cần làm gì để hạ Liverpool? - Bóng Đá

     Cuộc chiến này sẽ rất hấp dẫn, bởi họ đều là người được sinh ra và lớn lên tại Manchester và Liverpool.

    Tất nhiên, bóng đá luôn chứa đựng nhiều bất ngờ và dù thế nào, Liverpool vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ, về cả lực lượng cũng như phong độ. Do đó, thật bình thường nếu Man Utd thất trận, nhưng sẽ rất phi thường nếu họ có thể kéo sập Anfield trong bối cảnh hiện nay!

    Trung Quân | 10:18 19/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...