MỚI NHẤT :
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • Phản lưới nhà tai hại, Man City buông "cờ trắng" trước Liverpool

    09:28 Chủ nhật 19/01/2020 | 2

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Etihad tiếp tục nhận kết quả đầy thất vọng trước Crystal Palace ở vòng đấu thứ 23.

    ảnh sau trận - Bóng Đá

    Man City có cuộc tiếp đón Crystal Palace trên sân nhà Etihad ở vòng đấu thứ 23 Premier League. Với sự cổ vũ từ các khán giả nhà và dàn nhân sự chất lượng, nhà vô địch nước Anh áp đảo đối thủ ở hiệp 1. Thế nhưng, Palace là đội có bàn thắng mở tỷ số do công của Cenk Tosun phút thứ 39.

    ảnh sau trận - Bóng Đá

    Điều đáng bàn hơn cả, xuyên suốt 45 phút đầu tiên, đội khách chỉ có duy nhất 1 pha dứt điểm, đó lại là bàn thắng của Tosun. Phía bên kia trận tuyến, đoàn quân Pep Guardiola cầm bóng 72%, thực hiện tổng cộng 11 cú sút nhưng không đem lại bàn thắng nào.

    ảnh sau trận - Bóng Đá

    Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Man City dồn toàn lực nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Lần lượt những Kevin de Bruyne, Gabriel Jesus, Raheem Sterling thay nhau bắn phá khung thành Vicente Guaita.

    ảnh sau trận - Bóng Đá

    Tuy nhiên phải chờ đợi đến phút 82, Sergio Aguero mới có thể lập công, đem về bàn gỡ quý giá cho Man City sau tình huống chớp thời cơ cực nhanh trong vòng cấm Palace.

    ảnh sau trận - Bóng Đá

    Jesus là tác giả của pha kiến tạo từ cánh trái vừa tầm để Aguero bất ngờ xâm nhập vòng cấm đối thủ gỡ hòa 1-1.  Đến phút thứ 87, Aguero một lần nữa ghi tên mình trên bảng tỷ số với cú đánh đầu đập đất khó chịu, qua đó giúp Man City vươn lên dẫn 2-1.

    ảnh sau trận - Bóng Đá

    Khán giả trên SVĐ Etihad dường như đã nghĩ đến một chiến thắng cho Man City thì bất ngờ đã xảy ra. Phút 90, Fernandinho lóng ngóng phản lưới nhà tai hại.

    ảnh sau trận - Bóng Đá

    Kết quả chung cuộc, Man City bị thủ hòa 2-2 trước Palace.

    ảnh sau trận - Bóng Đá

    Kết quả khiến không ít người phải cảm thấy bất ngờ.

    ảnh sau trận - Bóng Đá

    Palace đã có trận đấu quả cảm.

    ảnh sau trận - Bóng Đá

    Với kết quả này, Man City bị Liverpool bỏ xa đến 13 điểm và đá nhiều hơn 2 trận so với The Kop.

    Anh Nguyễn | 08:58 19/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...