MỚI NHẤT :
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (Hết H1): Hai đội bất phân thắng bại
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Man Utd đã biến thành... Liverpool, Man City, Chelsea và Arsenal

    19:33 Thứ bảy 27/04/2019 | 2

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford không tránh khỏi sự sa sút sau triều đại Sir Alex Ferguson. Dưới đây là 4 quan điểm chứng tỏ rằng họ đang gặp những vấn đề cực kỳ nan giải...

    1. "Xay" huấn luyện viên giống Chelsea

    Sir Alex từng dùng trọn vẹn thanh xuân, thậm chí cả tuổi già để sống cùng Man Utd, nhưng kể từ khi ông ra đi, đội chủ sân Old Trafford đã thay tổng cộng 4 huấn luyện viên. Tất nhiên, chẳng ai trong số đó thực sự thành công về cả chuyên môn lẫn tinh thần.

    Man Utd đã biến thành... Liverpool, Man City, Chelsea và Arsenal - Bóng Đá

     Man Utd thay huấn luyện viên liên tục trong 6 năm qua.

    Jose Mourinho giành Europa League và vô địch Carabao Cup, nhưng tầm vóc của Quỷ đỏ không chỉ dừng lại ở đó. Trong khi David Moyes, Louis van Gaal và bây giờ là Ole Gunnar Solskjaer chẳng khá khẩm hơn là bao, thậm chí từng bị coi như thảm họa.

    2. Ném tiền qua cửa sổ như Man City

    Trong gần 6 mùa chuyển nhượng đã qua, Man Utd đã chi ra gần 1 tỷ bảng để nâng cấp đội hình và tất cả những gì họ nhận được chỉ là sự thất vọng. Paul Pogba chơi như không chơi, Romelu Lukaku bị chế giễu là Nghệ sỹ hài trên sân cỏ, mặc dù họ có giá trị chuyển nhượng rất cao.

    Man Utd đã biến thành... Liverpool, Man City, Chelsea và Arsenal - Bóng Đá

     Ed Woodward không hề keo kiệt, nhưng thành quả các tân binh mang lại là không cao.

    Quỷ đỏ ném tiền qua cửa sổ với rất nhiều thương vụ như Fred (53 triệu bảng), Memphis Depay (25 triệu bảng hoặc hơn), Eric Bailly (30 triệu bảng)... Họ chỉ thực sự thành công với Zlatan Ibrahimovic, nhưng đó là hợp đồng miễn phí của Mourinho vào năm 2017.

    3. Chật vật với cuộc chiến Top 4 như Arsenal

    Nếu nói một cách công bằng, gần như Man Utd sẽ bị đá bay khỏi vị trí cuối cùng của nhóm dự Champions League. Nghĩa là họ đang tệ hại hơn cả Arsenal thời kỳ cuối với Arsene Wenger. Chỉ 64 điểm qua 35 trận và thủng lưới 50 bàn - thành tích nào tệ hơn nữa?

    Man Utd đã biến thành... Liverpool, Man City, Chelsea và Arsenal - Bóng Đá

     Thật đau khổ khi nhìn thấy Man Utd chơi tệ đến vậy.

    Chẳng ai dám tin đội chủ sân Old Trafford sẽ trở lại mạnh mẽ vào mùa giải tới, bởi họ cần một quá trình thay máu thực sự để có thể cạnh tranh sòng phẳng với Liverpool và Man City - những đại diện mạnh nhất nước Anh và hàng đầu thế giới hiện tại.

    4. Rơi vào ám ảnh lịch sử như Liverpool

    Người hâm mộ Quỷ đỏ từng chế giễu đại kình địch vùng Merseyside vì ăn mày dĩ vãng. Nhưng bây giờ, dù thừa nhận hay không, họ buộc phải nghĩ tới quá khứ nếu muốn tìm một chút niềm vui. Man Utd trắng tay hoàn toàn trong 2 mùa gần nhất!

    Man Utd đã biến thành... Liverpool, Man City, Chelsea và Arsenal - Bóng Đá

     Rất khó để Man Utd mang về phòng truyền thống các danh hiệu nếu cứ chơi như bây giờ.

    Tình cảnh sống không danh hiệu vẫn sẽ ám ảnh đội bóng này, ít nhất cho đến khi nào Ole Gunnar Solskjaer tìm ra phương hướng giải quyết triệt để vấn đề tâm lý của các học trò. Tất nhiên, đây không phải chuyện một sớm một chiều1

    Vũ Quang Toản | 18:50 27/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...