Man United đã có khởi đầu tuyệt vời bằng 3 trận toàn thắng ở Premier League. Sau khi đánh bại cả West Ham và Swansea 4-0, họ vừa hạ gục Leicester 2-0 để củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.
Ba trận đấu, 3 chiến thắng, ghi được 10 bàn thắng, không để lọt lưới, Jose Mourinho thực sự tạo ra phép lạ trong mùa hè.
Tính đến nay, “Quỷ đỏ” đã ngồi trên đỉnh giải đấu trong 27 ngày. Điều đó có nghĩa, chỉ 4 tuần của mùa giải mới, Man United đã có nhiều thời gian ở ngôi đầu bảng Premier League hơn cả 4 mùa trước đó gộp lại. Trên thực tế, khoảng thời gian này là 16 ngày và nó sẽ tăng lên 27 ngày khi Man United gặp Stoke vào thứ Bảy tới.
Tuy nhiên, thầy trò Mourinho sẽ có một chặng đường dài để đạt được kỷ lục tốt nhất của mình. Mùa giải đỉnh cao từng chứng kiến Man United trải qua 262 ngày ở ngôi đầu bảng Premier League.
Man United đã có 3 mùa giải đạt tổng số thời gian ngồi ở vị trí đầu bảng ít nhất 200 ngày, cộng thêm 5 mùa nữa với hơn 100 ngày.
Nhưng bí mật dẫn tới thành công ban đầu này của Man United là gì?
Họ đã không để lọt lưới, điều chứng minh rằng việc xây dựng đội hình từ phía sau đang diễn ra ổn thỏa. Tính từ cuối mùa giải trước, họ trải qua 492 phút - tương đương hơn 8 giờ - mà không nhận bàn thua nào.
Về khía cạnh tấn công cũng cho thấy ảnh hưởng của những gì mà Mourinho thay đổi, với 4 trong số 10 bàn thắng đến từ băng ghế dự bị. Cần biết rằng, mùa trước, Man United chỉ ghi được 6 bàn thắng từ các cầu thủ vào thay người, trong khi toàn chiến dịch chỉ có 2 bàn từ các cầu thủ dự bị.