MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • "Là một Quỷ đỏ thực sự trở thành điều không thể tin nên tôi muốn tiếp tục giữ cảm giác đó"

    22:27 Thứ tư 10/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Juan Mata vừa tiết lộ 2 nguyên nhân khiến anh quyết định cam kết tương lai với Manchester United.

    Trong mùa hè này, Manchester United ngoài việc tiến hành việc chiêu mộ các bản hợp đồng mới thì họ cũng lên kế hoạch trói chân những cầu thủ trong đội. Hàng loạt những cái tên đã được Man Utd đưa giao kèo mới để ký kết như Marcus Rashford, Andreas Pereira, Timothy Fosu-Mensah hay Juan Mata. Tuy nhiên, nếu 3 cầu thủ đầu tiên vừa nêu đều có tuổi đời còn rất trẻ và được chấm trở thành tương lai ở Old Trafford thì với trường hợp của Mata hẳn có đôi chút bất ngờ.

    Tiền vệ người Tây Ban Nha không phải là cái tên quan trọng ở Man Utd và cũng ít có cơ hội giành suất đá chính dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer nhưng sau cùng vẫn được câu lạc bộ chủ quản gia hạn hợp đồng. Càng ngạc nhiên hơn cho đến khi thông tin gia hạn hợp đồng chính thức được công bố, cựu cầu thủ Chelsea bị liệt vào bảng "danh sách đen" nhiều khả năng sẽ rời "Nhà hát".

     Mata vừa gia hạn hợp đồng mới với MU.

    Và Mata khi được "Quỷ đỏ" đề nghị cam kết tương lai tiếp tục với đội bóng, số 8 cũng nhanh chóng đưa ra lời đồng ý. Khi được hỏi về vấn đề này, trong một buổi phỏng vấn trên MUTV, cầu thủ 31 tuổi thẳng thắn chia sẻ:

    "Có rất nhiều thứ giúp tôi đưa ra quyết định ấy. Đầu tiên là về cảm giác thấy bản thân thuộc về câu lạc bộ này. Điều đó thật sự có chút gì đó đặc biệt và độc nhất."

    "Chúng ta đều biết có 3 đến 4 đội bóng hàng đầu tại châu Âu và United thuộc một trong số đó. Bất chấp nó không phải là khoảnh khắc đẹp nhất trong lịch sử câu lạc bộ mặc dù chúng tôi đã giành được các danh hiệu thì cảm giác thức dậy hàng ngày và là một Quỷ đỏ thực sự trở thành điều không thể tin. Vì thế, tôi muốn tiếp tục giữ cảm giác đó."

    "Tôi muốn tiếp tục ở lại đây và cố hết sức mình để giúp United quay lại nơi đội bóng thuộc về. Tôi đã ở đây được 5 mùa bóng và nhận ra NHM rất tuyệt ngay cả khi trong thời khắc khó khăn."

     Cựu sao Chelsea tự hào khi trở thành "Quỷ đỏ".

    "Do đó, tôi chẳng thể nào tưởng tượng được nếu đội bóng giành được danh hiệu cao quý, điều đó sẽ trở nên thế nào. Tôi luôn tự tưởng tượng giây phút ấy trong đầu và điều đó trở thành nguyên nhân khác chỉ rõ lý do tại sao tôi muốn ở lại đây. Tôi từng sống trong các thời khắc khó khăn nhưng hiện tại lại luôn mong chờ tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời cùng đội bóng."

    Lữ Phong | 21:55 10/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...