MỚI NHẤT :
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Huỳnh Như "kết liễu" Thái Lan, ĐT nữ Việt Nam lên ngôi hậu Đông Nam Á

    21:25 Thứ ba 27/08/2019 | 5

    BongDa.com.vn Bàn thắng duy nhất của Huỳnh Như đã giúp ĐT nữ Việt Nam đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch giải nữ Đông Nam Á 2019.

    Trận chung kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 giữa chủ nhà Thái Lan và đội tuyển Việt Nam tối nay, diễn ra vô cùng căng thẳng.

    Huỳnh Như

     Trận đấu giữa ĐT nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra căng thẳng.

    Với lợi thế sân nhà, cùng thể hình tốt hơn, Thái Lan dồn lên tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, các phương án lên bóng của đội chủ nhà gặp khó khi vấp phải lối chơi áp sát khó chịu của các cầu thủ Việt Nam.

    Trước bức tường phòng ngự kín kẽ của tuyển nữ Việt Nam, hầu hết cơ hội của Thái Lan chỉ đến ở ngoài vòng 16m50. Đội bóng áo trắng phòng ngự kiên cường, chơi tập trung khi Chương Thị Kiều cùng các đồng đội phong toả tốt các mũi nhọn của đội chủ nhà.

    Sau hai hiệp đấu cân bằng, "ăn miếng trả miếng" với tỉ số 0-0, hai đội bước vào hai hiệp đấu phụ. 

    Khi hiệp phụ thứ nhất  diễn ra được 3 phút, từ pha tấn công bên cánh phải, Bích Thùy thoát xuống rồi căng ngang cho Huỳnh Như dứt điểm gọn gàng vào góc gần đánh bại thủ môn chủ nhà, qua đó giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung vươn lên dẫn 1-0 đầy cảm xúc.

    Thế nhưng, sau bàn thắng này đội tuyển Việt Nam chỉ còn 10 người vì Huỳnh Như đã bị truất quyền thi đấu vì nhận thẻ vàng thứ 2 sau màn cởi áo ăn mừng.

    Với lợi thế hơn người, tuyển Thái Lan đẩy cao đội hình gây sức ép dữ dội lên phần sân của tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đội chủ nhà không thể xuyên thủng hàng thủ vững chắc của tuyển Việt Nam.

    Cách biệt tối thiểu 1-0 được giữ đến hết trận, thầy trò HLV Mai Đức Chung trở thành tân vương giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019.

    Huỳnh Như

     Bàn thắng của Huỳnh Như giúp ĐT nữ Việt Nam vô địch Đông Nam Á 2019.

    Thua chung cuộc 0-1, Thái Lan lặng nhìn tuyển Việt Nam lên ngôi hậu Đông Nam Á ngay trên chính sân nhà của mình. Chức vô địch đầy xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

    Ở trận đấu diễn ra trước đó, tuyển nữ Myanmar đã đánh bại Philippines 3-0 để giành hạng 3 chung cuộc.

    Tịnh Đế | 21:05 27/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...