MỚI NHẤT :
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • Sao trẻ Việt kiều nối gót Haaland; Công Phượng có thể sang Thai League

    17:11 Thứ hai 11/12/2023 | 1

    BongDa.com.vn Sau Jariyah Shah khoác áo U15 của Man Utd, hay Arthur Barratt chơi cho U14 Chelsea, mới đây một nhân tố Việt kiều triển vọng khác đã được phát hiện.

    Sao trẻ Việt kiều nối gót Haaland

    Mới đây, trang fangape Vietnam Football Scout đã phát hiện ra một cầu thủ gốc Việt hiện đang thi đấu cho đội trẻ của Salzburg, nơi đặt nền móng cho các ngôi sao hàng đầu thế giới như Erling Haaland, Sadio Mane hay Takumi Minamino, Hwang Hee Chan. Đó là cầu thủ sinh năm 2009 Nguyễn Quốc Khải.

    Sao trẻ Việt kiều nối gót Haaland; Công Phượng có thể sang Thai League - Bóng Đá

    Nguyễn Quốc Khải là nhân tố Việt kiều đang chơi cho đội trẻ Salzburg.

    Cầu thủ Việt kiều 14 tuổi gia nhập lò Bull Salzburg vào năm 2020. Nguyễn Quốc Khải chơi tốt ở vị trí hậu vệ, có mẹ là người Việt Nam chính thống. Sau Jariyah Shah khoác áo U15 của Man Utd, hay Arthur Barratt chơi cho U14 Chelsea, Quốc Khải sẽ là cái tên tiếp theo được truyền thông tại dải đất hình chữ S quan tâm.

    Công Phượng có thể sang Thai League

    Thời gian qua, việc Nguyễn Công Phượng có trở lại V-League thi đấu hay không được nhiều NHM quan tâm. Mới đây nhất, nhiều nguồn tin cho hay tiền đạo sinh năm 1995 có thể sẽ chia tay Yokohama FC để tìm kiếm bến đỗ mới sau mùa giải 2023 đáng thất vọng.

    Sao trẻ Việt kiều nối gót Haaland; Công Phượng có thể sang Thai League - Bóng Đá

    Nguyễn Công Phượng có thể đến Thái Lan thi đấu.

    Tuy vậy, điểm đến tiếp theo của cựu sao HAGL không phải là V-League mà là một CLB ở Thai League. Theo đó, một số đội bóng tại xứ chùa vàng cũng đang dành sự quan tâm đặc biệt cho CP10 và viễn cảnh anh đến Thái Lan thử sức là hoàn toàn khả thi.

    Tuấn Hải chưa phải ngôi sao

    Tối ngày 10/12, Phạm Tuấn Hải đã góp công khi ghi bàn trên chấm 11m trong chiến thắng 2-0 của CLB Hà Nội trước SLNA tại vòng 5 V-League 2023/2024. Trong thời gian qua, cầu thủ sinh năm 1998 liên tục tỏa sáng trong đó có 4 lần nổ súng tại AFC Champions League. Tuy vậy, nói về người học trò của mình, HLV Đinh Thế Nam đã có nhận xét bất ngờ.

    Chiến lược gia của CLB Hà Nội cho hay: "Đối với tôi Tuấn Hải là cầu thủ giỏi, nhưng không phải quá xuất sắc. Cậu ấy không quá cần thiết, nếu vắng sẽ có phương án thay thế. Cuộc đua Quả bóng vàng là câu chuyện của cậu ấy và các nhà báo. Lúc này, tôi tập trung vào việc huấn luyện CLB".

    Indonesia ngại Việt Nam tại Asian Cup

    Không khí của Asian Cup 2023 sẽ diễn ra vào đầu năm sau với người Indonesia đang nóng dần lên khi báo chí nước này liên tục có những bài viết nói về ĐT Việt Nam - đối thủ của Tim Garuda ở giải đấu tới. Trang Okezone mới đây bình luận: "Không muốn bị lép vế trước đội tuyển Indonesia vừa sở hữu Justin Hubner, đội tuyển Việt Nam cũng nhập tịch cầu thủ".

    Sao trẻ Việt kiều nối gót Haaland; Công Phượng có thể sang Thai League - Bóng Đá

    Filip Nguyễn có thể sẽ khoác áo ĐT Việt Nam vào thời gian tới.

    Trang Bolatimes thì đánh giá: "Indonesia cần phải cẩn trọng khi đội tuyển Việt Nam vừa bổ sung cái tên chất lượng là Filip Nguyễn. Thủ môn đang khoác áo CLB Công an Hà Nội được giới mộ điệu Việt Nam đặt kỳ vọng cao".

    Huỳnh Như kiến tạo tại Lank FC

    Tối ngày 09/12, tiền đạo Huỳnh Như đã góp công lớn trong chiến thắng của Lank FC tại vòng 3 Cúp Quốc gia Bồ Đào Nha với CLB Estoril. Cụ thể, cô gái sinh năm 1991 là người trực tiếp thực hiện đường chuyền qua sau lưng hàng thủ đối phương để đồng đội thoát xuống ghi bàn ở phút thứ ba. Trao đổi với Bongdaplus, tiền đạo quê Trà Vinh cho biết: "Trận thắng này giúp toàn đội lấy lại sự tự tin và sự hưng phấn để chuẩn bị bước vào những trận đấu sắp tới”.

    Danh Nguyễn | 16:41 11/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...