MỚI NHẤT :
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Việt Nam gặp đối thủ như Iraq đã rất khó rồi, sao đi World Cup nổi"

    20:28 Thứ sáu 02/02/2024

    BongDa.com.vn Cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh nhận định về khả năng dự World Cup của ĐT Việt Nam.

    Hiện tại, ĐT Việt Nam vẫn đang cạnh tranh ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. Dù có cơ hội góp mặt ở vòng loại thứ 3, nhưng việc thầy trò HLV Philippe Troussier góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh 2 năm sau là điều khá xa vời.

    Huỳnh Quang Thanh nói về khả năng VN dự World Cup - Bóng Đá

     ĐT không đạt được kết quả như ý tại Asian Cup 2023.

    Nói về vị thế của ĐT Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á ở đấu trường thế giới, cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh chia sẻ quan điểm với Soha:

    "Tôi nghĩ World Cup vẫn còn là mục tiêu hơi khó với bóng đá Đông Nam Á. Tôi không dám nói quá sâu, nhưng với phong độ như đã thể hiện ở Asian Cup thì tôi nghĩ mục tiêu World Cup sẽ không dễ dàng. Gặp những đối thủ tầm như Iraq đã rất khó đá rồi thì sao mà đi World Cup nổi."

    Nhà vô địch AFF Cup 2008 nói thêm: "Bây giờ những đội như Tajikistan cũng tiến bộ, rồi các đội bóng khác ở Tây Á khác nữa. Số suất dự World Cup tăng lên nhưng cuộc cạnh tranh vẫn sẽ rất khốc liệt. Để đi được World Cup vẫn là mục tiêu khó với bóng đá Việt Nam.

    Với một HLV mới, dàn cầu thủ mới thì phải 1-2 năm nữa mọi thứ mới đâu vào đó, rồi sau cần thêm thời gian để tích lũy mọi thứ chứ đâu phải muốn là làm được ngay. Cứ nhìn Pep Guardiola ở Man City cũng mất bao nhiêu năm mới gây dựng được bộ khung ổn định, mà đấy còn là được mua cầu thủ chứ không phải chờ đào tạo cầu thủ".

    Dương Quang | 19:58 02/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...