MỚI NHẤT :
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • 3 ngoại binh Brazil muốn khoác áo ĐT Việt Nam; HLV Klinsmann đổ thêm dầu vào lửa

    14:37 Thứ bảy 10/02/2024 | 1

    BongDa.com.vn Bên cạnh các nhân tố Việt kiều, đội tuyển Việt Nam cũng có thể tận dụng nguồn ngoại binh nhập tịch có khát khao cống hiến cho dải đất hình chữ S.

    3 ngoại binh Brazil muốn khoác áo ĐT Việt Nam

    Mới đáy, trung vệ ngoại binh Marlon Rangel đang thi đấu cho CLB Bình Định đã bày tỏ nguyện vọng được khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai. Cầu thủ người Brazil có chiều cao 1m89 đã ghi 1 bàn thắng và đóng góp 2 pha kiến tạo cho đồng đội lập công sau 8 lần ra sân ở V-League mùa này. Anh cũng được đánh giá cao về chuyên môn.

    3 ngoại binh Brazil muốn khoác áo ĐT Việt Nam; HLV Klinsmann đổ thêm dầu vào lửa - Bóng Đá

    Trung vệ Marlon Rangel muốn khoác áo ĐT Việt Nam.

    Trước đó, 2 nhân tố người Brazil khác là Rafaelson và Hendrio Araujo Dasilva cũng khao khát được nhập quốc tịch Việt Nam để thi đấu cho Những chiến binh Sao Vàng. Nếu mọi việc thuận lợi, đây sẽ là nguồn lực tốt để bổ sung sức mạnh cho đoàn quân HLV Philippe Troussier vào thời gian tới.

    Thầy Park được tiến cử dẫn dắt ĐT Hàn Quốc

    Sau thất bại của trước Jordan tại bán kết Asian Cup 2023, làn sóng đòi sa thải HLV Jurgen Klinsmann đang nổ ra tại xứ sở Kim Chi. Mới đây, thị trưởng thành phố Daegu là ông Hong Joon-pyo cho rằng Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) không nên phí tiền cho các HLV ngoại mà chỉ nên dùng những HLV nội chất lượng. Ông Hong cho biết: “Hàn Quốc hiện sở hữu nhiều cầu thủ đạt đẳng cấp thế giới và cũng có nhiều HLV tài năng như Park Hang-seo. Tôi không hiểu tại sao KFA lại trả mức lương khổng lồ cho các HLV ngoại".

    “Klinsmann từng là cầu thủ xuất sắc nhưng khả năng huấn luyện của ông ta là câu chuyện khác. Tôi tin rằng có nhiều HLV Hàn Quốc giỏi hơn HLV nước ngoài và họ không tiêu tốn tới 2,8 tỷ won mỗi năm. Ngoài Park Hang-seo, còn có Hwang Seon-hong hay Cho Gwang-rae. Đã đến lúc chuyện này dừng lại", thị trưởng Daegu chốt lại.

    HLV Klinsmann đổ thêm dầu vào lửa

    Trước chỉ trích của CĐV xứ Kim Chi, HLV Jurgen Klinsmann vẫn kiên quyết giữ phong cách làm việc của mình khi tiếp tục sinh sống chủ yếu ở châu Âu để theo dõi các cầu thủ Hàn Quốc tại đây. Chiến lược gia 59 tuổi cho biết: “Tôi rất vui khi dẫn dắt đội bóng này. Tôi cũng muốn vô địch Asian Cup như các bạn, nhưng tôi không đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, tôi không nghĩ vào đến bán kết là thất bại. Nhìn vào sự tiến bộ của toàn đội trong năm qua thì đó là kết quả tích cực. Đội tuyển Hàn Quốc đang đi đúng hướng”.

    3 ngoại binh Brazil muốn khoác áo ĐT Việt Nam; HLV Klinsmann đổ thêm dầu vào lửa - Bóng Đá

     HLV Jurgen Klinsmann khiến CĐV Hàn Quốc tức giận.

    “Tôi dự định rời Hàn Quốc vào tuần tới, nghỉ ngơi một thời gian ngắn trước khi đến châu Âu xem các cầu thủ thi đấu. Tôi không thể nghỉ ngơi quá nhiều vì còn vòng loại World Cup 2026”.

    “Tôi liên tục phải nói về cách làm việc của mình, nhưng HLV tuyển quốc gia phải đi công tác và làm công việc khác với cấp CLB. Tôi biết có rất nhiều lời chỉ trích và tôi tôn trọng ý kiến của họ. Tuy nhiên, tôi sẽ không thay đổi phong cách làm việc của mình”.

    HLV Kiatisak lên tiếng về tân Chủ tịch FAT

    Sau thông tin bà Madam Pang sẽ thay thế ông Somyot Poompanmoung trở thành tân Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), HLV Kiatisuk Senamuang đã có những chia sẻ để tri ân Chủ tịch cũ. Trên trang cá nhân, Zico Thái chia sẻ: “Tôi từng làm HLV trưởng của ĐT Thái Lan dưới thời ông Somyot Poompanmoung. Bản thân Kiatisuk rất biết ơn khi được ông luôn hỗ trợ trong công việc. Hôm nay ông đã kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch Hiệp hội bóng đá Thái Lan. Kiatisuk với sự tôn trọng cảm ơn vì tất cả”.

    3 ngoại binh Brazil muốn khoác áo ĐT Việt Nam; HLV Klinsmann đổ thêm dầu vào lửa - Bóng Đá

    Bà Madam Pang trúng cử chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT).

    HLV Kiatisuk gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến bà Madam Pang: "Kiatisuk xin chúc mừng Madam Pang khi giữ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Đó không phải là một công việc dễ dàng nhưng Kiatisuk tin rằng tình yêu bóng đá của Madam Pang sẽ có thể dẫn dắt tất cả các thế hệ của đội tuyển quốc gia Thái Lan chúng ta tiếp tục phát triển. Xin chúc mừng Madam Pang".

    Huỳnh Như chúc tết siêu dễ thương

    Dù không thể đón Tết Nguyên Đán cùng gia đình vì bận thi đấu cho Lank FC tại Bồ Đào Nha nhưng tiền đạo Huỳnh Như vẫn luôn hướng về quê hương. Mới đây, cô gái quê Trà Vinh đã chuẩn bị một mâm ngũ quả và chia sẻ bức ảnh trên mạng xã hội Instagram. Rất đông người hâm mộ Việt Nam vào chúc tết nữ cầu thủ quê Trà Vinh, dù ở xa quê hương, nhưng cô vẫn có một cái tết ấm cúng bên cạnh các bạn đồng đội.

    Trước buổi tập gần nhất của Lank FC, Huỳnh Như và các đồng đội đã cùng nhau chúc Tết với bài vè siêu dễ thương: "Nghe vẻ nghe ve nghe vè chúc tết. Năm Thìn xin chúc, mọi người ấm no, sức khỏe dồi dào. Chúc cho thể thao nước nhà đạt nhiều thắng lợi, chúc cho bóng đá Việt Nam đạt nhiều bước tiến mới…"

    Danh Nguyễn | 14:07 10/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...