MỚI NHẤT :
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Từ Bồ Đào Nha, Huỳnh Như gửi lời tạm biệt đầy xúc động

    10:12 Thứ hai 05/02/2024 | 14

    BongDa.com.vn Nữ cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu bày tỏ sự biết ơn và trân trọng đối với người thầy cũ.

    Hành trình của HLV Mai Đức Chung cùng ĐT nữ Việt Nam đã khép lại vào cuối năm ngoái. Mới đây (4/2), VFF đã tổ chức lễ Tri ân nhà cầm quân 72 tuổi vì những bóng góp to lớn của ông cho bóng đá nước nhà.

    Nhiều học trò cũ của HLV Mai Đức Chung đã gửi lời nhắn thể hiện sự biết ơn đối với người thầy đáng kính, trong đó có tiền đạo Huỳnh Như. Dù đang bận thi đấu cho CLB Lank ở Bồ Đào Nha, nhưng nữ tuyển thủ Việt Nam vẫn hướng về quê nhà để tri ân và chào tạm biệt thầy cũ.

    Huỳnh Như tri ân HLV Mai Đức Chung - Bóng Đá

     Huỳnh Như thể hiện sự biết ơn với người thầy cũ. Ảnh: Chụp màn hình

    Cụ thể, chân sút quê Trà Vinh đăng tải bức ảnh HLV Mai Đức Chung chụp chung cùng vợ và một số cầu thủ như Phạm Hải Yến, Hoàng Thị Loan, Nguyễn Thị Thanh Nhã hay Trần Thị Hải Linh trên trang cá nhân và gửi kèm lời bình luận "Vì Bác xứng đáng" cùng biểu tượng trái tim và quốc kỳ Việt Nam.

    Cũng giống như nhiều đồng đội khác, Huỳnh Như được HLV Mai Đức Chung quan tâm, động viên và giúp đỡ rất nhiều kể từ khi trở thành một phần của ĐT nữ Việt Nam. Ngôi sao đang chơi bóng tại châu Âu thể hiện tình cảm và sự trân trọng không nói nên lời dành cho người thầy.

    HLV Mai Đức Chung có sự nghiệp huấn luyện đáng ngưỡng mộ cùng ĐT nữ Việt Nam. Ông lập kỳ tích khi dẫn dắt các học trò tham dự World Cup nữ 2023 trên đất New Zealand và Australia. Trận đấu gặp Nhật Bản (1/11/2023) tại Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 là trận đấu cuối cùng thuyền trưởng người Hà Nội giữ vai trò HLV trưởng đội nữ.

    Dương Quang | 09:42 05/02/2024
    Chia sẻ

    Loading...