MỚI NHẤT :
  • Haaland nổ súng, Man City lại nắm thế thượng phong
  • 5 điểm nhấn Tottenham 2-3 Arsenal: Saka trở lại; Pha việt vị gây tranh cãi
  • Paul Merson chỉ ra điểm trừ lớn của Arsenal
  • Saka chế nhạo CĐV Tottenham
  • Bukayo Saka: “Man City không hoàn hảo''
  • Zinny Boswell: Spurs đánh mất quyền tự quyết
  • Trò láu cá của Ben White
  • Afghanistan làm nên lịch sử, Thái Lan gục ngã trước cổng thiên đàng
  • Barca bán gấp tiền vệ
  • M.U xác định cái tên thay Wan-Bissaka
  • "Arteta đang kêu gọi các cầu thủ của mình cần giữ sự bình tĩnh"
  • Havertz liên tục nhả đạn, Arsenal hạ Tottenham trong trận cầu 5 bàn
  • "Ôi Raya! Cậu đang làm cái quái gì vậy?"
  • Bukayo Saka quá hay
  • Slot yêu cầu Liverpool giữ chân 1 ngôi sao
  • Thoát thẻ đỏ, Hà Nội ghi danh vào top 4 Cúp Quốc gia
  • 10 bản hợp đồng đầu tiên của Arne Slot cho Feyenoord thể hiện ra sao?
  • Neville: "Vicario hoàn toàn không có cơ hội"
  • Thứ vũ khí của Arsenal trừng phạt Tottenham
  • Hành động hiếm thấy của 2 cầu thủ Inter Milan
  • Trước Salah, Klopp từng xung đột với 5 cầu thủ
  • Chuyển nhượng 28/04: Man Utd tiến hành ký 2 bom tấn; Arsenal sẵn sàng cho chữ ký 100 triệu euro
  • 8 đội bóng giải trí nhất Premier League từ năm 2014
  • Top 10 người nhện đỉnh nhất hiện tại: Số 1 thuyết phục; Neuer xếp chót
  • Không thể cản Inter Milan
  • Indonesia tự tin trước bán kết, người cũ ĐT Việt Nam ở lại giúp HLV Shin Tae-yong
  • TRỰC TIẾP Tottenham 2-3 Arsenal (KT): Duy trì ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • HLV Wenger đã đến lúc "nghỉ hưu"

    14:43 Thứ hai 26/02/2018 | 1

    Tạp chí Daily Mail mới đây đã đăng tải một bài viết của nhà báo nổi tiếng Piers Morgan với nội dung kêu gọi HLV Wenger từ chức sau thất bại cay đắng trước Man City hôm 26/02

    Mở đầu bài viết, Morgan tức giận và cay đắng, nhấn mạnh: "Arsenal đang rất thảm hại!" và ông không cảm thấy bất kỳ sự thông cảm nào cho CLB thành London sau khi thua thảm 0-3 trước Man City trong trận chung kết League Cup rạng sáng 26/02.

     - Bóng Đá

    Ảnh: Reuters.

    Arsenal dưới triều đại chiến lược gia người Pháp trong năm 2018 đã quá "ngây ngô", không còn sáng tạo và thiếu một thủ lĩnh đích thực như Tony Adams hay Patrick Vieira mà họ đã từng sở hữu. Điều đó khiến "pháo thủ" trở nên mềm yếu và các cầu thủ luôn trong trạng thái không có tinh thần thi đấu cao độ.

     - Bóng Đá

     Ảnh: Reuters.

    Nhà báo nổi tiếng người Anh cũng ví von ông Arsene Wenger giống như một tử tù đang chờ ngày được đưa lên ghế điện với biểu cảm thất vọng, già cỗi và bế tắc. "Arsenal đang tan rã trước mắt tôi. Đã đến lúc Arsene Wenger nên chia tay Arsenal", Morgan nói. Những bộc bạch này đã từng được chính cựu phóng viên CNN suy nghĩ và viết ra cách đây gần 10 năm, kể từ lúc "pháo thủ" đang trượt dốc thảm hại.

     - Bóng Đá

     Ảnh: Reuters.

    CLB thành London hiện đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với cách biệt 27 điểm so với đội đầu bảng Man City và 10 điểm với nhóm được tham dự Champions League mùa sau. Mùa này, Arsenal đã bị loại khỏi Cúp FA, đối mặt với khả năng có thể bị loại khỏi Europa League khi chạm trán với AC Milan và vừa bị "làm nhục" tại League Cup bởi "Man xanh."

    Mùa trước, HLV Wenger và các học trò rơi vào thảm cảnh khi lần đầu tiên sau 18 năm, họ không được tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu – Champions League và rất có thể mùa này sẽ tái hiện thành tích ấy hoặc thậm chí còn có thể tệ hại hơn khi hoàn toàn trắng tay cuối mùa giải. Ấy thế mà "giáo sư" người Pháp vẫn một mực cố chấp với chiến thuật cổ hũ và trở nên tầm thường khi không tân tiến, áp dụng đấu pháp hiện đại bấy giờ.

     - Bóng Đá

     Ảnh: Reuters.

    Một huyền thoại của Arsenal - Ian Wright -đã nói rất hay khi so sánh HLV lão làng người Pháp: "Xem HLV Wenger bây giờ giống như chứng kiến lão võ sĩ Muhammad Ali đang đấu với Larry Holmes hay Ronaldo của Brazil khi anh ấy đã béo. Vấn đề với Wenger chính là không có ai trong góc võ đài tung khăn trắng thua cuộc giúp ông."

    Cuối bài viết, nhà báo Piers Morgan chốt lại: "Trận thua rạng sáng 26-2 là một sự sỉ nhục to lớn của chính HLV Wenger nói riêng và CLB Arsenal nói chung. Điều đó không thể tiếp tục xảy ra và vì lợi ích chung của CLB, quan trọng nhất là tình yêu mà người hâm mộ dành cho "pháo thủ", Arsene Wenger hãy ra đi!."

    Tường Phước | 13:48 26/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...